Epic vung tiền thâu tóm nhà sản xuất Rocket League, có thể gỡ bán trò chơi khỏi Steam

Dù không trực tiếp nói thẳng, nhưng thông báo của Epic vẫn để ngỏ khả năng xóa Rocket League khỏi cửa hàng Steam.

Hãng Epic thông báo rằng họ đã ký thỏa thuận mua lại nhà phát triển Rocket League – Psyonix – và trò chơi sẽ có sẵn để mua trên cửa hàng Epic Games Store vào cuối năm nay. Thông cáo báo chí ngụ ý rằng việc mở bán trên Steam sẽ bị ngừng vào thời điểm đó, nhưng hiện tại thì công ty chưa cho biết họ có phát hành độc quyền trò chơi hay không.

Epic vung tiền thâu tóm nhà sản xuất Rocket League, có thể gỡ bán trò chơi khỏi Steam

“Chúng tôi đang tiếp tục bán Rocket League trên Steam và chưa công bố kế hoạch ngừng bán trò chơi ở đó,” một phát ngôn viên của Epic nói với USgamer. “Tựa game vẫn có sẵn cho người mua mới trên Steam và các kế hoạch dài hạn sẽ được công bố trong tương lai.”

Trong đó, Epic rõ ràng không phủ nhận việc Rocket League có thể bị gỡ bán trên Steam, và tuyên bố ban đầu của công ty khiến người ta nghi ngờ về tương lai trò chơi trên cửa hàng do Valve điều hành:

“Phiên bản PC của Rocket League sẽ đến cửa hàng Epic Games vào cuối năm 2019. Trong thời gian này, nó sẽ tiếp tục có sẵn để mua trên Steam. Sau đó, nó sẽ tiếp tục được hỗ trợ trên Steam cho tất cả người mua hiện tại.”

Nói cách khác, Epic sẽ đảm bảo bạn có thể mua Rocket League trên Steam cho đến khi nó xuất hiện trên Epic Games Store.

Epic vung tiền thâu tóm nhà sản xuất Rocket League, có thể gỡ bán trò chơi khỏi Steam

Rocket League đã hỗ trợ chơi chéo giữa PC và các nền tảng console khác nhau, do đó, có khả năng là sẽ không có vấn đề gì trong việc kết nối người chơi Steam và Epic. Trong một phiên hỏi đáp, Psyonix nói rằng sẽ không có thay đổi ngắn hạn nào đối với  tựa game sau quá trình chuyển đổi. Về lâu dài, công ty cho biết việc có quyền truy cập vào các tài nguyên mở rộng tại Epic sẽ cho phép studio phát triển Rocket League theo cách mà trước đây không thể.

Theo PCGamesN