Ca khúc "Butter" của BTS dính nghi vấn đạo nhạc game, tác giả bản gốc nói gì?

Cách đây ít ngày, phần intro ca khúc "Butter" của BTS vướng vào nghi vấn đã đạo BGM của tựa game Monster in My Pocket.

Vào ngày 19/7 vừa qua, cư dân mạng khắp nơi đã ngỡ ngàng trước thông tin ca khúc Butter - nhạc phẩm giúp BTS giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard trong 7 tuần liên tiếp bị nghi vấn đạo nhái. Cụ thể, phần intro rất giống với nhạc game BGM trong một tựa game đã rất lâu đời - Monster in My Pocket được Konami phát hành năm 1992.

Ca khúc Butter của BTS dính nghi vấn đạo nhạc game, tác giả bản gốc nói gì? - Ảnh 1.

Bài Butter của BTS bị tố đạo nhái "trắng trợn" nhạc game

Nhạc nền game Monster in My Pocket (NES)

Được biết, đoạn nhạc này do Hiroshi Takeyasu và Kozo Nakamura sáng tác và ngay sau khi nghi vấn được dấy lên thì người trong cuộc cũng lên tiếng. Theo đó, ông Kozo Nakamura - người đồng sáng tác đoạn nhạc game nói trên đã đăng tải một blog nói về quan điểm cá nhân trong câu chuyện này.

Ca khúc Butter của BTS dính nghi vấn đạo nhạc game, tác giả bản gốc nói gì? - Ảnh 3.

Blog của tác giả Kozo Nakamura đề cập về nghi vấn đạo nhái sản phẩm của mình

"Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi cập nhật.

Hôm nay tôi đã rất ngạc nhiên!

Cách đây khá lâu, tôi đã sáng tác BGM cho một tựa game có tên là MONSTER IN MY POCKET, và có một bài báo nói rằng bài hát Butter của BTS giống với BGM mà tôi đã sáng tác.

https://kt.wowkorea.jp/news-read/72728.html

Tôi có biết đến BTS, nhưng tôi không biết bài hát này, vì vậy tôi đã lắng nghe và so sánh. Tôi nghĩ: 'Hừm, đúng là có sự tương đồng thật'.

Chà, tôi nghĩ rằng giai điệu tương tự xuất hiện một cách tình cờ thôi nhưng tôi thích thú với một điều gì đó thật tình cờ như thế!

Nội dung bài báo còn có đoạn viết rằng tác giả khẳng định: 'Không phải mức độ sample mà nghe gần như y hệt'.

Nhưng chính bản thân tác giả chưa từng nói như thế và tôi tự hỏi là người nào đã nói vậy với họ. (cười)

Trong mọi trường hợp, bản quyền của bài hát thuộc về công ty game, nên tôi không thực sự quan tâm lắm...

Nhưng khá thú vị là BGM mà tôi làm ra đã trở thành một chủ đề nóng."

Ca khúc Butter của BTS dính nghi vấn đạo nhạc game, tác giả bản gốc nói gì? - Ảnh 4.

BTS được chính người trong cuộc lên tiếng bênh vực

Động thái của tác giả Kozo Nakamura chẳng khác nào bênh vực cho 7 chàng trai nhà Big Hit khi cho biết dù giai điệu có giống nhưng theo ông đó chỉ là tình cờ. Chưa hết, ông còn phủ nhận cáo buộc Butter đã đạo nhạc game của mình và lên tiếng chỉ trích bài báo đã dẫn lời ông không đúng sự thật.

Cho những ai chưa biết thì Kozo Nakamura là một nhà soạn nhạc trò chơi điện tử nổi tiếng người Nhật Bản. Ông đã từng là người sáng tác nhạc cho nhiều tựa game nổi tiếng như Teenage Mutant Ninja Turtles trong giai đoạn 1989-1994 hay The Simpsons vào năm 1991...

Ảnh: Internet