FPX Doinb: Không có cô ấy thì không có chức vô địch này

Chia sẻ sau khi giành chức vô địch cùng FPX, Doinb cho biết anh từng có ý định giải nghệ nếu như không có sự động viên của Umi - người vợ xinh đẹp luôn bên cạnh anh trong mỗi trận đấu.
FPX Doinb: Không có cô ấy thì không có chức vô địch này

Sau chiến thắng đầy bất ngờ của FPX trong trận chung kết CKTG 2019, các phóng viên của CKTG 2019 đã có buổi phỏng vấn với 2 thành viên quan trọng trong đội hình của FPX là Doinb và Lwx.

FPX Doinb: Không có cô ấy thì không có chức vô địch này
Doinb và Lwx đều chơi rất hay trong trận chung kết CKTG 2019

Doinb! Xin chúc mừng với chức vô địch CKTG. Chức vô địch này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Doinb: Cuối cùng tôi cũng chứng minh được thực lực của mình. Rất nhiều người nói rằng phong cách chơi của tôi không thể gặt hái những danh hiệu, nhưng tôi đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với những thành quả đạt được. Tất cả là nhờ những người đồng đội và những người đã cổ vũ cho tôi.

Lwx, bạn cũng có một trận phi thường. Chức vô địch này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Lwx: Tôi cũng nghĩ mình cũng đã chứng tỏ được thực lực của bản thân.

Bạn nghĩ sao về G2, đối thủ của các bạn ngày hôm nay?

Lwx: Tôi không nghĩ là chúng tôi thi đấu quá hay, nhưng G2 đã thi đấu dưới phong độ.

FPX Doinb: Không có cô ấy thì không có chức vô địch này
Lwx: G2 đã chơi không đúng phong độ

Doinb, bạn và FPX đã có thêm rất nhiều fan hâm mộ trên khắp thế giới nhờ giải đấu CKTG. Bạn có lời nào muốn nói với họ không?

Doinb: Chúng tôi đã chờ đợi hơn cả tháng trời chỉ để nói câu này thôi: WE ARE THE CHAMPIONS!

Và còn Umi, người vợ vẫn luôn cổ vũ bạn trong từng ván đấu ở CKTG? Bạn có lời nào nhắn nhủ đến CĐV đặc biệt nhất của mình không?

FPX Doinb: Không có cô ấy thì không có chức vô địch này
Umi luôn đồng hành cùng Doinb trong mỗi trận đấu

Doinb: Tôi từng hứa với cô ấy sẽ đưa cô ấy đến với CKTG, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ vô địch. Tôi rất biết ơn vì cô ấy luôn ở bên tôi. Năm ngoái, tôi từng cân nhắc ý định giải nghệ, nhưng cô ấy đã động viên tôi hãy tin vào chính mình và cố gắng một lần cuối. Nếu không có cô ấy thì đã không có chức vô địch này. Cảm ơn em rất nhiều, Umi!

Thành Hưng