LMHT: Shaco bị cấm nhiều nhung không quá mạnh mẽ

Dù sở hữu tỷ lệ Cấm vượt trội trong bản 14.8, nhưng Shaco không phải là vị tướng đáng sợ trong meta hiện tại.

Khi một nhân vật trong LMHT sở hữu tỷ lệ cấm cao, điều này thường đồng nghĩa với việc họ đang dẫn đầu tại meta này và Riot Games sẽ sớm giảm sức mạnh. Chúng ta có thể thấy với Skarner – 32,7% tỷ lệ Cấm và hắn thật sự là một quái vật trong khu vực Rừng từ sau khi rework. Nhưng trái lại, Shaco, một nhân vật cũng giữ tỷ lệ cấm cao không hề kém cạnh nhưng lại chẳng mấy mạnh mẽ ở phiên bản hiện tại.

Shaco giữ tỷ lệ Cấm cao không thua kém gì Skarner

Theo trang thống kê u.gg, Shaco là nhân vật bị cấm nhiều thứ hai trong Bản cập nhật 14.8, ngay sau Skarner. Trong khi Skarner giữ tỉ lệ cấm là 33,3%, Shaco có 31,1%. Thần Quyền Cổ Đại “không được chơi game” liên tục là điều dễ hiểu khi sức mạnh của hắn quá vượt trội, nhất là trong khu vực Rừng. Riot thậm chí cũng đã lên danh sách kế hoạch những thay đổi sẽ đưa ra để giảm sức mạnh hắn.

Dù bị Cấm nhiều, nhưng Shaco không quá ấn tượng về tỷ lệ thắng

Kể từ bản cập nhật 14.4, vị tướng Shaco đã không hề nhận bất kỳ thay đổi nào và tỷ lệ thắng của anh ấy luôn dao động ở mức 50% – một tỷ lệ hoàn hảo. Nhưng tỷ lệ Cấm của hắn ta vẫn không ngừng tăng, điều này có thể xuất phát từ việc lối chơi của vị tướng này khó bắt bài và gây khó chịu cho đối thủ. Tên Hề Quỷ ẩn nấu và bất ngờ tấn công rất tốt, đồng thời có thể nhân bản gây bối rối cho kẻ thù. Chúng ta có thể nhắc lại về Pink Ward – một main Shaco đã trở thành nỗi ác mộng với nhiều người leo rank bậc cao.

Từ đó, tỷ lệ cấm cao này của Shaco chắc chắn sẽ không phản ánh việc hắn ta quá mạnh mẽ. Thay vào đó nó đang chỉ ra việc người chơi rất ghét phải đối đầu với vị tướng này. Tốc độ dọn rừng của Tên Hề Quỷ cũng không mấy ấn tượng, có thể nói là chậm nếu so với các tướng hiện tại trong LMHT.