LMHT: Vừa ra mắt, Riot đã phải buff vội vàng cho Yummi vì game thủ cho rằng 'Boss mèo' yếu nhớt

Ngày đầu ra mắt của Yummi không mấy tốt đẹp khi tỉ lệ thắng thấp thảm hại, khiến Riot buộc phải có một bản vá khẩn cấp buff cho vị tướng náy

Theo lẽ thường, những tướng mới hoặc làm lại của Riot sẽ sở hữu sức mạnh vượt trội so với dàn tướng cũ, sau đó dần dần sẽ nerf đi. Tuy nhiên trường hợp của Yummi thì ngược lại, cô mèo này sở hữu tỉ lệ thắng cực kì thảm hại ở vị trí hỗ trợ, vị trí tốt nhất của vị tướng này. Các game thủ cho rằng Yummi thiếu sự đặc trưng trong lối chơi khi mà sát thương cấu rỉa tầm xa thấp, dễ né, khả năng buff máu thì vừa yếu lại vừa thiếu. 

Có lẽ vì thế mà nhiều trang chuyên về số liệu đã xếp Yummi là hỗ trợ 'phế' nhất hiện nay.

LMHT: Vừa ra mắt, Riot đã phải buff vội vàng cho Yummi vì game thủ cho rằng Boss mèo yếu nhớt - Ảnh 1.

Những thông số vô cùng thảm hại của Yummi

Có thể đây là thời điểm quá sớm để phán xét một vị tướng mới, nhưng với tỉ lệ thắng cực tệ như trên thì quả thật Yummi gặp vấn đề về "chất tướng" thực sự chứ không phải do game thủ đánh không đủ tốt. 

Đầu tiên, kỹ năng gây sát thương chính của Yummi là Q có tốc độ bay quá chậm, có lẽ ngay cả một game thủ rank vàng cũng có thể né được kĩ năng này dễ dàng, vì thế mà Yummi gần như không gây được sát thương.

Đáng lẽ, khi không gây được sát thương thì tướng hỗ trợ cần phải gây ra nhiều hiệu ứng khống chế, hoặc buff rất mạnh, không chỉ máu mà còn các hiệu ứng khác cho đồng đội như tốc độ chạy, hiệu ứng đòn đánh... Tuy nhiên Yummi không hề có những điều đó, vị tướng này đơn thuần là tạo khiên và buff máu mà thôi, cùng lắm là cộng một chút SMCK/SMPT từ chiêu W.

LMHT: Vừa ra mắt, Riot đã phải buff vội vàng cho Yummi vì game thủ cho rằng Boss mèo yếu nhớt - Ảnh 2.

Riot cần thêm tính độc đáo trong bộ kĩ năng của Yummi thay vì tập trung và ngoại hình dễ thương

Chính vì lí do này mà trong những lần tweet gần nhất của trưởng ban thiết kế tướng, Riot Stephen "Mortdog" Mortimer, ông đã thông báo cho các game thủ rằng một bản vá sẽ được tung ra và mục đích chính là tăng sức mạnh khẩn cấp cho Yummi.

LMHT: Vừa ra mắt, Riot đã phải buff vội vàng cho Yummi vì game thủ cho rằng Boss mèo yếu nhớt - Ảnh 3.

Riot Mort thông báo rằng bản vá tăng sức mạnh cho Yummi sẽ được lên sóng sớm nhất

Cụ thể thì trong bản vá này, sát thương và khả năng làm chậm của chiêu Q được buff khá nhiều, khả năng hồi máu từ chiêu E, sát thương của chiêu cuối, chỉ số cơ bản cũng như nội tại tăng giáp cũng được rất nhiều. Các thay đổi cụ thể:

- Mana regen cơ bản tăng từ 7.5 lên 10 mỗi 5s

- Lượng mana hồi khi nội tại được kích hoạt tăng lên thành 40-160 mana theo cấp độ

- Lượng khiên kích hoạt của nội tại tăng 30 điểm mỗi cấp độ (+0.4 SMPT)

- Kỹ năng Q sát thương tăng lên thành 40/65/90/115/140/165 (+0.45 SMPT)

- Kỹ năng Q sát thương cường hóa tăng lên thành 60/105/150/195/240/285 (+0.6 ability power).

- Kỹ năng Q tăng khả năng làm chậm tăng lên thành 40/48/56/64/72/80 %

- Kỹ năng Q tăng thời gian làm chậm lên thành 5/1.35/1.45/1.55/1.65/1.75s

- Kỹ năng E tăng khả năng hồi máu tối thiểu lên 5 điểm mỗi cấp độ (+0.1 SMPT)

- Kỹ năng E tăng khả năng hồi máu tối đa lên 10 điểm mỗi cấp độ (+0.4 SMPT)

- Chiêu cuối giờ sẽ gây 50% sát thương đối với tướng địch dính nhiều lần trúng thay vì chỉ 40% như trước

Những thay đổi này sẽ tăng khả năng đi đường của Yummi lên khá nhiều, tuy nhiên "quàng thượng" mới này vẫn là một vị tướng khó chơi do phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội.

LMHT: Vừa ra mắt, Riot đã phải buff vội vàng cho Yummi vì game thủ cho rằng Boss mèo yếu nhớt - Ảnh 4.

Có lẽ game thủ cần nhiều thời gian hơn nữa để thành thạo Yummi.

Và trước mắt, anh em chơi rank cứ cấm Yummi cho chắc, để tránh việc đồng đội ngứa tay test tướng mà phá hỏng cả một trận leo rank nghiêm túc của mình.