Hiếm hoi lắm mới gặp Shroud rage quit trên sóng, nguyền rủa Apex Legends sắp giống như PUBG

Hiếm hoi lắm mới thấy Shroud rage quit như thế này.

Trên Twitch, mỗi khi nhắc tới rage quit, người ta thường liên tưởng ngay tới những streamer nổi tiếng là toxic như Dr Disrespect hay Tyler1 và hầu như chẳng bao giờ người xem có thể nghĩ tới Shroud - một người vốn nổi tiếng cực kỳ điềm tĩnh trong bất kỳ trường hợp nào. Nhưng chưa thấy không có nghĩa là không bao giờ thấy, và mới đây, Shroud đã có một màn toxic, rage quit khi nổi cơn thịnh nộ trong một trận đấu Apex Legends.

Có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều về kỹ năng thượng thừa của Shroud với các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Việc anh chàng streamer này thường xuyên có những pha highlight hay lấy được top 1 là điều bình thường như cơm bữa. Tuy nhiên, có lẽ chính vì vậy mà Shroud khó có thể chấp nhận thất bại, đặc biệt là khi nguyên nhân lại xuất phát từ một lý do khách quan đầy khó chịu.

Cụ thể, trong game đấu Apex Legends đó, Shroud đã bị hạ gục sau một cuộc đấu súng mà ở đó, anh chàng thất bại chỉ bởi vì yếu tố giật lag. Ai cũng ghét thua cuộc, nhưng Shroud thì càng ghét hơn và khó chấp nhận khi thứ khiến mình thua lại nằm ngoài tầm kiểm soát

Hiếm hoi lắm mới gặp Shroud rage quit trên sóng, nguyền rủa Apex Legends sắp giống như PUBG - Ảnh 1.

Shroud cảm thấy quá chán nản với giật lag trong Apex Legends

"Theo đúng nghĩa đen, tôi đã thua những kẻ này vì những pha giật lag chết tiệt" Shroud hét lên, gục đầu vào tay "Tôi cảm thấy mình muốn đập vỡ thứ gì đó ngay bây giờ. Tôi cực kỳ ghét khi có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình".

Sau đó, anh chàng này rage quit ngay tức khắc và cực kỳ tức giận, so sánh Apex Legends - thứ mà vài ngày trước còn được Shroud tung hô là siêu phẩm với PUBG - một trò chơi đang dần bị gán cái mác dead game.

"Từ bây giờ tôi quit. Không thể chịu nổi nữa. Tôi sẽ không bao giờ chơi cho tới khi vấn đề này được khắc phục. Nó sắp biến thành một PUBG thứ hai rồi. Trò chơi thảm hại".

Tới mức mà một người chơi vốn nổi tiếng điềm tĩnh như Shroud phải cáu kỉnh và bực tức thì xem ra Apex Legends thật sự có vấn đề với ping và lag giật rồi. Nếu không muốn bước tiếp vào bước xe đổ của PUBG thì có lẽ Respawn Entertainment nên có ngay những động thái từ thời điểm này để khắc phục dần đi là vừa.

Hiếm hoi lắm mới gặp Shroud rage quit trên sóng, nguyền rủa Apex Legends sắp giống như PUBG - Ảnh 2.

Apex Legends cần tránh đi vào vết xe đổ của PUBG

Chắc chắn đây là vấn đề không hề nhỏ và dễ dàng đối với Apex Legends. Nhưng họ tuyệt đối đừng bao giờ chủ quan và ngủ quên trên chiến thắng. Bất chấp những kỷ lục về lượng người chơi và tải game được thiết lập chỉ sau hai tuần ra mắt, nhưng nên nhớ rằng PUBG cũng có khởi đầu ấn tượng chẳng kém Apex Legends, và thậm chí còn được nhận định là tựa game đỉnh nhất thế giới trong thời gian dài. Nhưng giờ nó có kết cục ra sao thì chúng ta đều biết rồi đấy.