iPhone 12 đã khiến các ông lớn Trung Quốc phải biết sợ Apple

Dữ liệu có sẵn từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy loạt iPhone 12 của Apple đã đạt doanh số 18 triệu chiếc trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.

Trung Quốc là thị trường smartphone lớn nhất thế giới, vì vậy rõ ràng Apple rất quan tâm đến sức hút của iPhone 12 tại đây. Hạn chế mà loạt iPhone 12 gặp khó chính là không có sẵn trong suốt thời gian quý cuối cùng của năm ngoái khiến kỳ tích 18 triệu máy bán ra là khá ấn tượng. Như đã biết, iPhone 12 và 12 Pro 6,1 inch đã được bán tại Trung Quốc vào ngày 23/10, tiếp theo là iPhone 12 mini và 12 Pro Max vài tuần sau đó.

iPhone 12 đã khiến các ông lớn Trung Quốc phải biết sợ Apple - 1

Nhưng điều đó là quá đủ để loạt iPhone 12 vượt qua iPhone 11 vào năm ngoái, nơi Apple đã xuất xưởng hơn 10 triệu máy. Tổng doanh số 3 tháng cuối năm 2019 tại Trung Quốc này còn kém hơn 11,5 triệu máy bán ra vào năm 2018. Điều này khiến thị phần của iPhone 11 vào quý 4/2019 chỉ đạt 11,8%, còn với iPhone 12 đã tăng lên hơn 20% trong quý 4/2020.

Cũng lưu ý rằng Apple đã không tìm thấy thành công ở Trung Quốc trong khoảng thời gian trước khi ra mắt iPhone 12 khi kết thúc quý 2 và 3 của năm ngoái với thị phần 8,5% và 8,3% tương ứng.

Thành công mà iPhone 12 đạt được ở Trung Quốc được cho là liên quan nhiều đến 5G - vốn phổ biến ở Trung Quốc hơn nhiều so với phương Tây. Ví dụ, hơn 50% tổng số smartphone được bán trong quý 3/2020 đi kèm kết nối 5G, với phần lớn trong số này được sản xuất bởi các công ty địa phương như Huawei, Vivo và OPPO. Khá thú vị, thành công của Apple là thất bại của các công ty Trung Quốc, giảm từ hơn 90% của quý trước đó xuống chỉ còn khoảng 78%.

iPhone 12 đã khiến các ông lớn Trung Quốc phải biết sợ Apple - 3

Được biết, Apple chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu trong khu vực đối với dòng iPhone 12 do sự thiếu hụt ngày càng tăng cho các bộ phận iPhone 12. Vì vậy, nếu lượng cung đủ, con số có thể ấn tượng hơn rất nhiều.