Bắt đầu dìm "công nghệ thần kỳ" của Nhật Bản xuống bùn đen để làm sạch nước sông Tô Lịch

Hà Nội bắt đầu thí điểm xử lý làm sạch nước sông Tô Lịch với sự giúp đỡ từ các chuyên gia Nhật Bản, sử dụng công nghệ khá lạ lẫm.

Sáng nay 16/5, Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công lắp đặt hệ thống công nghệ sinh học Nano Bioreactor để thí điểm xử lý ô nhiễm nguồn nước tại sông Tô Lịch. Hệ thống này công nghệ này do phía Nhật Bản tài trợ.

Ảnh 1: Làm sạch nước sông Tô Lịch - We25.vn

Một đoạn trên sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là địa điểm được chọn để lắp đặt loại "máy lọc" này. Đây được đánh giá là một trong những đoạn ô nhiễm nặng nhất của sông Tô Lịch khi có nhiều cống nước thải lớn nhỏ đủ loại trực tiếp xả ra.

Ảnh 2: Làm sạch nước sông Tô Lịch - We25.vn

Ảnh 3: Làm sạch nước sông Tô Lịch - We25.vn

Công nghệ sinh học Nano Bioreactor khi đặt xuống sông Tô Lịch được kỳ vọng sẽ giúp kích hoạt sự hoạt động của các vi sinh vật trong đất, chủ yếu là các vi sinh vật có ích, gây ức chế và làm giảm số lượng các vi sinh vật có hại gây ô nhiễm trọng nước thải. Trước khi được đưa tới Việt Nam, công nghệ này đã được sử dụng để làm sạch nhiều con kênh tại Nhật Bản.

Ảnh 4: Làm sạch nước sông Tô Lịch - We25.vn

Ảnh 5: Làm sạch nước sông Tô Lịch - We25.vn

Vào năm 2017, một con sông tại Hải Phòng cũng đã được làm sạch thử nghiệm bằng công nghệ này, sau đó là một hồ điều hòa tại Quảng Ninh. Có mặt tại buổi đặt thử nghiệm hệ thống, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết rất hào hứng với công nghệ này. "Rất hy vọng công nghệ sẽ biến mong ước làm sạch sông Tô Lịch lâu nay thành hiện thực. Một ngày không xa thôi chúng ta rất có thể sẽ lại được nhìn thấy một sông Tô Lịch trong xanh.", nhà sử học chia sẻ.

Một chuyên gia người Nhật cho hay: "Với máy sục khí công nghệ bio-nano, chỉ sau 3 ngày, mùi ô nhiễm ở sông Tô Lịch sẽ giảm nhiều". Trong lần thử nghiệm này, phía Nhật Bản đã mang thiết bị có tốc độ xử lý siêu nhanh để đặt dưới lòng sông Tô Lịch. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Công ty CP Cải thiện môi trường Nhật - Việt (JVE) khẳng định, với công nghệ này, chi phí vận hành sẽ rất thấp so với việc xây những nhà máy xử lý nước thải.

Theo VTC News

 Ngỡ ngàng nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh, công ty thoát nước nói sao?