Đã có danh sách 17 bệnh viện tại TP.HCM điều trị được bệnh đột quỵ

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách 17 bệnh viện có thể tiếp nhận và điều trị bệnh đột quỵ tính tới thời điểm hiện tại.
Tại TP.HCM, tổng cộng có 17 bệnh viện có thể tiếp nhận và can thiệp điều trị cho bệnh nhân đột quỵ.

Để tận dụng tối đa “thời gian vàng”, đảm bảo hiệu quả điều trị tốt nhất, khi có 1 trong các dấu hiệu của đột quỵ, người dân nên gọi cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa người bệnh đến ngay bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ gần nhất.

Dấu hiệu nhận biết bệnh đột quỵ: Méo miệng (biểu hiện rõ khi cười, nhe răng); Yếu liệt tay chân (gồm một hoặc cả 2 bên, đánh giá bằng cách yêu cầu bệnh nhân đưa 2 tay lên cao); Ngôn ngữ bất thường (Đề nghị bệnh nhân lặp lại một cụm từ đơn giản và xem bệnh nhân nói được không, giọng nói có bị đớ không?).

Theo: Phunuonline