ĐH Quốc gia Hà Nội thành lập trường THPT chuyên mới có tên dài nhất Việt Nam

Cùng với trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Khoa học Giáo dục, trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ là ngôi trường THPT tiếp theo của ĐH Quốc gia Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Theo quyết định do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ký ngày 9/10, ngôi trường mới này sẽ có trụ sở đặt tại số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội (cùng trụ sở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) và có tên tiếng Anh là "High School for Gifted Students in Social Sciences and Humanities".

Như vậy, đây là trường THPT thứ 4 trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội bên cạnh các trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc trường ĐH Khoa học Tự nhiên), trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc trường ĐH Ngoại ngữ) và trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc trường ĐH Giáo dục) đã hình thành từ trước.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ bắt đầu tuyển sinh các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý từ năm học 2020 - 2021 và số lượng chỉ tiêu dự kiến khoảng 90 học sinh cho 3 lớp. Đối tượng tuyển sinh trên toàn quốc.

Ngôi trường này sẽ được tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, công tác tuyển sinh và đào tạo của trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn; chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT Hà Nội về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

Sân trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. (Ảnh: Giaoducthoidai.vn)

Một điều thú vị về ngôi trường vừa được ký quyết định thành lập này là bên cạnh "trường mẹ" ĐH KHXH&NV thì trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn được xem là ngôi trường có tên dài nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan: