Đoạn sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản nước chuyển màu, cây xanh mướt, người dân câu cá

Sau nửa tháng đặt hệ thống Nano - Bioreactor, đoạn sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản nước đã trong hơn, chuyển từ màu đen kịt sang trắng sữa, mùi hôi giảm nhiều.

Từ hôm 16/5, một đoạn sông Tô Lịch (từ ngã tư Bưởi đến Hoàng Quốc Việt xuôi về Cầu Giấy) đã được thí điểm lắp đặt 4 máy sục khí kèm các tấm vật liệu thiên nhiên. Theo các chuyên gia Nhật Bản, công nghệ hiện đại này sẽ giúp chỉ sau 3 ngày mùi hôi của sông Tô Lịch sẽ giảm.

Các chuyên gia cũng dự kiến vài tháng sau dòng sông này sẽ thực sự "hồi sinh". Trước đó, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội biết, mỗi ngày có khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được xả xuống sông Tô Lịch. Ngoài ra, hạ lưu sông còn phải tiếp nhận nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp ở Vĩnh Tuy, Mai Động, Văn Điển.

Công nghệ Nhật Bản có thể xử lý được hơn 1,3 triệu m3/ngày đêm, tức là gấp khoảng 9 lần lượng nước chảy vào sông Tô Lịch hiện nay. Các máy sục khí khi được đặt chìm dưới nước sẽ tạo ra dòng khí nano khuếch tán vào dòng nước sông, kích thích các vi sinh vật hoạt động, từ đó giải phóng oxy, xử lý bùn thải, qua đó tạo nên môi trường trong lành hơn.

Ảnh 1: Sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản - We25.vn

Sau hơn nửa tháng thí điểm công nghệ nano, một số đoạn lắp máy xử lý đã cho thấy nước sông trong hơn, chuyển từ màu đen kịt sang trắng sữa, mùi hôi giảm nhiều và váng bẩn trên mặt nước đang dần phân huỷ.

Sông Tô Lịch vốn là một con sông thơ mộng trong lịch sử, có chiều dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa (Thanh Trì). Từ lâu, hai bên sông đã được trồng rất nhiều hoa phượng. Nhờ công nghệ xử lý nước thải đang thí điểm, con sông này đang dần được trả lại vẻ đẹp vốn có. 

Chiều qua 2/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch UBND TP Ngyễn Thế Hùng đi kiểm tra việc làm sạch sông Tô Lịch. Các mẫu nước đã được đưa lên để phân tích, sau khi có kết quả sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả công nghệ trước khi nhân rộng ra toàn bộ sông Tô Lịch.

Theo ghi nhận, trước sự thay đổi của sông Tô Lịch từ khi lắp máy xử lý, mùi khó chịu đã giảm hẳn, vào buổi chiều người dân đã có thể ra bờ sông hóng gió. Một số quán trà đá ngay cạnh sông cũng đông khách hơn. Họ chia sẻ đoạn sông vốn bốc mùi xú uế nay đã bớt mùi, nước sông có vẻ trong xanh hơn, khách thoải mái ngồi uống nước, bàn chuyện phiếm.

Ảnh 2: Sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản - We25.vn

Ảnh 3: Sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản - We25.vn

Ảnh 4: Sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản - We25.vn

Chiều chiều, nhiều người dân còn tranh thủ đạp xe, nâng cao sức khoẻ dọc hai bên sông. Còn trước đây, ngày nào họ cũng ở nhà đóng cửa vì mùi hôi thối từ sông "bay" vào trong nhà.

Ảnh 5: Sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản - We25.vn

Ảnh 6: Sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản - We25.vn

Ảnh 7: Sông Tô Lịch làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản - We25.vn

Công nghệ nano của Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giúp người dân sinh sống hai bên bờ sông được hưởng không khí sạch sẽ, mát mẻ. Đặc biệt, quan trọng hơn cả vẫn là phải xử lý tận gốc nên cần có cống thải riêng gom lại để xử lý nước thải của thành phố và các hộ dân. Có như vậy, sông Tô Lịch may ra mới trở lại hình dáng "nàng thơ" của Hà Nội như xưa kia.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cải thiện môi trường Việt - Nhật (JVE), đơn vị đưa công nghệ Nano - Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch, cho biết: "Sau 3 ngày, lượng khí amoniac (NH3) gây mùi hôi thối đã giảm nhanh chóng. Sau 7 ngày, bùn dưới đáy sông bắt đầu bị phân hủy, giảm từ hơn một mét xuống còn khoảng 76 - 91 cm, xuất hiện lớp nước trong trên bề mặt bùn. Dự kiến sau 2 tháng, bùn sẽ giảm hẳn, nước sẽ trong trở lại. Đến lúc đó, chúng ta có thể thả cá trên khúc sông này".

Theo Trí Thức Trẻ

 Bắt đầu dìm "công nghệ thần kỳ" của Nhật Bản xuống bùn đen để làm sạch nước sông Tô Lịch