Nữ sinh 2k đạt 2 học bổng du học Nhật Bản để theo đuổi giấc mơ gặp thần tượng BTS

Giành học bổng chính phủ MEXT và từng từ chối... 2,6 tỷ đồng

Phùng Thị Huyền Trang là nữ sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQGHN xuất sắc đạt cả 2 học bổng toàn phần tới từ các trường đại học danh giá hàng đầu tại Nhật Bản.

Dạo gần đây, liên tục các bạn trẻ 10x giành học bổng tiền tỷ du học các nước lớn như Mỹ, Anh, Úc... làm cho danh sách "con nhà người ta" ngày một dài thêm. Mỗi người chọn một cách khác nhau để chinh phục các nhà tuyển sinh khó tính và cô bạn sinh năm 2000 Huyền Trang đã gây ấn tượng bởi thành tích học tập cực khủng cùng nhiều năm miệt mài tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Phùng Thị Huyền Trang từng xuất sắc giành được học bổng MEXT vào năm 2018. Cô bạn từng là cựu học sinh K47 chuyên tiếng Nhật của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội), cái nôi đào tạo nên nhiều lứa học sinh xuất sắc, vừa tài năng, vừa học giỏi, ghi danh mình trên các đấu trường quốc tế. 

Nữ sinh sinh năm 2000 có khuôn mặt đáng yêu.

Sinh năm 2000, từ khi học lớp 10 tiếng Nhật trường THPT Chuyên ngữ, Huyền Trang đã biết đến MEXT và ấp ủ giấc mơ săn được học bổng. Suốt 3 năm THPT, Trang luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của THPT Chuyên ngữ với vô số thành tích và giải thưởng. Cô quyết tâm săn học bổng du học với mục tiêu là MEXT.

Được biết đến là một trong những học bổng có tiếng của chính phủ Nhật, MEXT được coi là một trong những học bổng khó "nhằn" bởi tỉ lệ trúng tuyển vô cùng thấp. Nếu đỗ học bổng danh giá này, thí sinh sẽ được học các trường đại học top đầu của Nhật Bản.

Hơn nữa, hỗ trợ về tài chính mà MEXT cung cấp cũng rất hấp dẫn: Học phí 1 năm dự bị và 4 năm học tiếng Nhật, sinh hoạt phí và vé máy bay. Hiện tại, Trang đang theo học khóa học dự bị tại trường Đại học Osaka, Nhật Bản.

Không chỉ học giỏi, cựu nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ còn rất đa tài.

Điều đáng nói là dù xuất sắc đỗ học bổng chính phủ MEXT nhưng Huyền Trang trước đó đã từng từ chối học bổng toàn phần của Đại học Toyo Nhật Bản lên tới 2,6 tỷ đồng. Để chinh phục được khối lượng học bổng khổng lồ này, Trang đã phải giành ra rất nhiều năm để "làm đẹp" hồ sơ cho bản thân mình.

Điểm chuẩn hoá apply học bổng của Trang là GPA trên 9.0, IELTS đạt 7.0 và có chứng chỉ JLPT N2 tiếng Nhật. Ngoài ra, cô bạn cũng học rất tốt ở trường cấp 3 của mình, là người có điểm tổng kết GPA đạt ngưỡng 9.0 liên tục trong 3 năm học. Nữ sinh chuyên Ngoại ngữ cũng tích cực tham gia dự án tình nguyện, 2 cuộc thi hùng biện tiếng Nhật và các hoạt động của câu lạc bộ trường, lớp.

Trang và các bạn học cùng lớp ở trường chuyên Ngoại ngữ.

Mơ du học Nhật vì muốn gặp thần tượng... BTS

Chia sẻ lý do lựa chọn Nhật Bản là điểm dừng chân, Huyền Trang cho biết: "Lý do mình chọn Nhật để du học cũng đơn giản thôi. Thứ nhất, môn chuyên trong 3 năm cấp 3 của mình là tiếng Nhật. Việc sở hữu bằng N2 tiếng Nhật là lợi thế lớn khi apply đi du học Nhật, vì nếu app các nước khác thì mình chỉ có bằng tiếng Anh IELT 7.0 thôi sẽ khó cạnh tranh hơn. Một lý do phụ, đó là ở bên Nhật có nhiều concert và sự kiện của BTS nên mình sẽ có cơ hội để gặp BTS nhiều hơn". 

Huyền Trang nhanh chóng hòa nhập và làm quen với cuộc sống tại Nhật.

Nuôi giấc mơ du học vì muốn nhìn tận mắt thần tượng, Huyền Trang lấy đó làm động lực thúc đẩy bản thân phải cố gắng và trau dồi ngoại ngữ nhiều hơn nữa. "Để ứng tuyển học bổng MEXT, học bạ THPT phải thật đẹp và điểm số sẽ là yếu tố quyết định.", Trang giải thích cho nỗ lực suốt 3 năm học.

Cô bạn cũng chia sẻ, quá trình xét tuyển học bổng thực tế không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng nếu muốn gây ấn tượng tốt với người chấm thì việc chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng sẽ là một điểm cộng to đùng. Trong bộ hồ sơ cần có bài luận, chủ yếu hỏi về bản thân và kế hoạch tương lai của người ứng tuyển nên theo Huyền Trang, tốt nhất cần hiểu rõ bản thân, biết mình muốn làm gì. "Bài luận không cần dùng nhiều từ vựng cao sang quá, mình thấy chỉ cần viết đủ và dễ hiểu là được.", cô bạn chia sẻ.

Với thành tích học tập xuất sắc, trình bày hồ sơ gọn gàng, sạch đẹp, bài luận đạt yêu cầu, Huyền Trang vượt qua được vòng nộp hồ sơ cùng 40 bạn khác để tham gia vòng thi viết tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Thạo 2 thứ tiếng chỉ nhờ chăm xem... Youtube

Đó là điều mà nữ sinh 2000 bật mí khi chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp học đặc biệt của mình. Trang cho rằng, nhiều bạn trẻ nên áp dụng phương châm đó là "Word hard, play hard". Khi học tập, làm việc sẽ luôn hết mình nhưng không bao giờ ép bản thân mình phải quá sức để tự tạo áp lực. 

"Với việc học tiếng Nhật, ngoài việc học trên trường mình thường mua sách về tự học và xem video dạy tiếng Nhật trên mạng. Do không xem phim Nhật và không nghe nhạc Nhật nên chủ yếu các nguồn để mình tiếp xúc với tiếng Nhật là sách ôn thi năng lực tiếng Nhật và video trên kênh Youtube Nihongonomori.”, Huyền Trang chia sẻ.

Với tiếng Anh, cô bạn cũng thường xem video trên Youtube để luyện nghe và học thêm từ vựng và một vài kênh Youtube của các vlogger yêu thích, chủ yếu về chủ đề du lịch, làm đẹp, thời trang... “Mình nghĩ mình cũng học được kha khá từ Youtube. Xem vì yêu thích nên mình luyện tiếng Anh khá tự nhiên theo cách đó.", nữ sinh 2000 tâm sự.

Để có thể cân bằng được cuộc sống tại Nhật Bản, gia đình là điểm tựa vô cùng quan trọng của HuyềnTrang.

Huyền Trang cho biết ước mơ của cô bạn là được làm cho các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Lắng nghe những câu chuyện buồn được chia sẻ, đăng tải mỗi ngày trên báo chí hay các trang mạng xã hội đã thôi thúc nữ sinh phải làm điều gì đó, phải hành động để thay đổi. 

Cô bạn mong muốn sau này sẽ giúp đỡ được những người cần giúp đỡ như những người dân tị nạn, những đứa trẻ không được đi học hay những cô bé, cậu bé trên khắp mảnh đất hình chữ S còn đang thiếu thốn... Nhưng trên hết, cô bạn hy vọng, dù sau này lựa chọn quay về Việt Nam hay tiếp tục ở lại Nhật thì chỉ cần trái tim mãi hướng về quê hương là đủ. 

"Mình nghĩ quay về nước hay không là do người đó thấy môi trường để bản thân họ phát triển ở đâu tốt hơn và phù hợp với người đó hơn. Bản thân mình cũng vậy, sau 5 năm, nếu tìm được môi trường làm việc phù hợp và có cơ hội để thực hiện được ước mơ và phát triển kỹ năng thì mình sẽ lựa chọn, cho dù là Việt Nam hay Nhật Bản hay một đất nước khác.", Trang cho biết. 

Theo Tiin.vn