Từ đổ vỡ của Goo Hye Sun mới thấy, yêu nhanh, cưới vội, khoe mẽ tình cảm quá đà sẽ sớm chia tay?

Cuộc hôn nhân của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun kết thúc khiến người ta một lần nữa mất niềm tin vào những mối tình đẹp trong làng giải trí.

Sau khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình "Blood", Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun nhanh chóng bị phát hiện hẹn hò.

Bất ngờ hơn cả, cặp đôi quyết định làm đám cưới chỉ sau 1 tháng công khai hẹn hò. Thời điểm đó, công chúng vô cùng ủng hộ và hoan nghênh cặp đôi. Ahn Jae Hyun tuyên bố trên show truyền hình "New Journey to the West 2" của tvN: "Tôi cảm thấy hạnh phúc như ở trên thiên đường vậy" và chia sẻ thêm, hai người chưa bao giờ nảy sinh bất kỳ xung đột nào dù chỉ là vấn đề nhỏ nhặt nhất.

Cả hai liên tục khiến cả showbiz phải choáng ngợp trước những hành động vô cùng ngọt ngào. Một màn cầu hôn lãng mạn, có hoa tươi và những lời khen ngợi: "Em xinh quá" của nam diễn viên khiến ai ai cũng phải tan chảy.

Những hình ảnh cưới hiếm hoi, clip chụp cho tạp chí được dân tình xứ Hàn chia sẻ rầm rộ. Cả hai càng khiến công chúng tin vào tình yêu "phim giả tình thật".

Sau hôn lễ, cặp đôi tham gia show truyền hình thực tế "Nhật ký trăng mật" của đài TvN, đưa toàn bộ cuộc sống hôn nhân đời thực của mình lên màn ảnh nhỏ. Cả hai nhanh chóng thu hút được một lượng fan hâm mộ không hề nhỏ và trở thành cặp đôi "ngôn tình" nhất nhì xứ Hàn.

Một bài viết của Sohu được chia sẻ trên mạng xã hội Hàn Quốc phân tích nguyên nhân tan vỡ của cặp đôi này. Trở lại quãng thời gian ban đầu khi cặp đôi này công khai tình cảm, trang Sohu nhận xét cả hai đều "khoe mẽ" quá nhiều, chồng yêu vợ đến nhường nào đều "show" ra hết, cuối cùng kết cục lại đổ vỡ

Cả hai từ lúc kết hôn, khoe tình cảm, rồi lên show truyền hình, sự nghiệp của phía bên nam vẫn giậm chân tại chỗ, không có sự đột phá nào. Nhờ chuyện tình cảm mà gia tăng nhiệt độ cho tên tuổi, Ahn Jae Hyun khi có chút danh tiếng rồi thì bắt đầu "lố". Ban đầu nói rằng mình yêu vợ, chiều vợ đến mức nào, vậy mà cuối cùng khi ly hôn đến gặp mặt nói chuyện cũng khó khăn. Khi yêu thì chân thành, còn dứt tình thì quẳng đối phương đi chỗ khác.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun hơn kém nhau 3 tuổi, tuy nhiên ngoại hình của cả hai đều cân xứng. Cặp đôi gặp tiếng sét ái tình khi cùng tham gia dự án điện ảnh "Blood", Ahn Jae Hyun chủ động theo đuổi và thể hiện tình cảm với đàn chị. Đối diện với sự tấn công mãnh liệt của cậu em, chỉ sau 1 tháng, Goo Hye Sun đã đắm chìm trong bể tình của Ahn Jae Hyun, cả hai công khai tình cảm xong cũng ngay lập tức nghĩ đến chuyện kết hôn. Trang Sohu nhận xét, tình chị em, tình yêu sét đánh, khoe tình cảm trên các phương tiện thông tin đại chúng, show truyền hình chính là 3 yếu tố dễ dàng khiến 1 cặp đôi ly hôn, và Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun đều đầy đủ cả 3 yếu tố này.

Tình yêu như vậy sẽ dễ dàng mất đi cảm giác mới mẻ, đặc biệt là khi Goo Hye Sun hơn chồng tới 3 tuổi. Sau khi kết hôn, sự ngọt ngào ái tình giảm đi, những mâu thuẫn lớn nhỏ trong cuộc sống liên tiếp bị phóng đại. Xưa khi Goo Hye Sun là nữ thần không thể với tới, sống lâu chẳng bằng việc tìm một cô gái bình thường còn hơn.

Dù rằng Ahn Jae Hyun đã 32 tuổi, nhưng tâm tính của anh vẫn còn rất trẻ con và vô tư, ngay từ lúc mới bắt đầu khoe chuyện tình cảm lẫn thái độ trong show truyền hình "Newlyweds Diary" cũng vậy, đều khiến cho công chúng cảm thấy chàng trai này chưa đủ trưởng thành, coi chuyện hôn nhân như là trò chơi trẻ con. Ngày xưa nhanh chóng muốn kết hôn đến nhường nào thì bây giờ thay tâm đổi tính nhanh từng đó.

Trong thời điểm này, câu nói trước kia của Goo Hye Sun bị đào mộ lại. Khi được hỏi, ai là người yêu nhiều hơn, nàng Cỏ dường như đã nhìn thấy trước tương lai của mối quan hệ này. "Hình như chồng tôi chỉ yêu trong một thời gian rất ngắn ngủi, thời gian gần đây dường như chỉ có một mình tôi yêu thôi, đến nay tôi cũng vẫn rất yêu anh ấy", Goo Hye Sun nói.