Tỷ phú Thái buông lời giải thích "hời hợt" sau vụ việc Big C đột ngột ngừng nhập hàng Việt

Đại diện của Big C Việt Nam cho hay việc tạm dừng đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và hiện siêu thị đang trong quá trình thỏa thuận với 200 nhà cung cấp mặt hàng may mặc để phát triển nguồn sản phẩm mới.

Chiều tối ngày 3/7 vừa qua, sau cuộc tụ tập quy mô lớn của rất nhiều doanh nghiệp và người lao động trước cửa trụ sở của Central Group Việt Nam, đại diện Big C Việt Nam đã đưa ra phản hồi chính thức cho vụ việc này. Trong thông cáo cho biết: “Việc cho tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời. Big C Việt Nam khẳng định sẽ không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam”.

Nhiều người tập hợp trước văn phòng của Central Group để phản đối chính sách mới của Big C chiều 3/7

Đại diện Central Group Việt Nam cũng giải thích, đây là một động thái nằm trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn. Trong đó, Big C sẽ tiến hành quá trình đánh giá lại hạng mục hàng hóa và tính khả thi từ nhà cung cấp.

Cũng theo đại diện chuỗi siêu thị, hiện đang có hơn 4.000 nhà cung cấp mặt hàng cho Big C. “Chúng tôi đang trong quá trình xem xét cùng với hơn 200 nhà cung cấp mặt hàng may mặc để phát triển các sản phẩm với chất lượng tốt nhất nhằm đáp ứng các điều kiện, không chỉ của thị trường trong nước mà còn hướng tới việc xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng quốc tế”, thông cáo viết.

Chiến lược mới của Big C Việt Nam là quy hoạch và phát triển các thương hiệu mới. Do đó, hiện tại siêu thị đã và đang thực hiện quá trình này tại các chuỗi bán lẻ của mình và giờ là tới ngành hàng may mặc. Và để đảm bảo cho mô hình thành công, thì cần phải có một lộ trình cụ thể và tìm kiếm các nhà cung ứng phù hợp. Đây cũng là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại và đặt dấu hỏi về việc liệu Big C Việt Nam có đẩy hàng Việt đi để đưa hàng Thái lên kệ?

Về vấn đề này, phía Big C cũng lên tiếng “trấn an” các nhà cung cấp hàng may mặc Việt rằng: “Trong việc tìm kiếm các nguồn cung ứng, thì các nhà cung cấp của Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển của chúng tôi”.

Big C cho biết sẽ phát triển các sản phẩm mới, thương hiệu mới trong ngành hàng may mặc cũng như các ngành hàng khác.

Trước đó, vào ngày 2/7, Central Group Việt Nam đã gửi văn bản đến các đối tác và thông báo rằng chuỗi siêu thị lớn Big C sẽ tạm ngừng thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp Việt Nam. "Kể từ tháng 7 cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng đặt hàng của đối tác đã ký kết Hợp đồng Hợp tác Thương mại với Central Group Việt Nam", theo thông báo của Central Group.

Cho đến chiều 3/7, nhiều doanh nghiệp và người lao động trong ngành hàng may mặc của Việt Nam đã tụ tập trước cửa văn phòng của Central Group để phản đối những động thái “khó đỡ” này của đại diện chuỗi siêu thị lớn nhất Việt Nam. Theo các đối tác liên kết với Big C cho biết việc ngừng nhập hàng đột ngột có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề kinh doanh. Việc tự ý hành động mà không báo trước khiến các doanh nghiệp rất bị động về mặt sản xuất và hàng hóa.

Central Group, tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Thái Lan đã hoàn tất việc mua lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam từ tập đoàn Casino (Pháp) vào năm 2016 với trị giá hơn 1 tỷ USD. Thương hiệu Big C vẫn được sử dụng từ sau đó. Sau khi sở hữu Big C, Tập đoàn Central Group đã cho công bố nhiều kế hoạch đầu tư lớn tại thị trường Việt Nam, nhằm nâng gấp đôi số siêu thị, trung tâm thương mại trong vòng 5 năm tới (tức đến năm 2021). Cuối năm ngoái, lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn cho biết sẽ chi thêm 1,5 tỷ USD để tăng số lượng cửa hàng Big C tại cả Việt Nam và Thái Lan để tăng doanh số thêm 14%.

Tại Việt Nam, Central Group còn sở hữu nhiều kênh bán lẻ khác ngoài Big C như chuỗi điện máy Nguyễn Kim, cửa hàng đồng giá Komonoya, siêu thị Lan Chi, Trung tâm mua sắm Robins, Marks and Spencer,...

Theo vietnamnet