John Wick sẽ có anime

John Wick sẽ mở rộng vũ trụ của nó sang thế giới phim hoạt hình.

Đạo diễn Chad Stahelski tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter rằng anime "John Wick" đang trong quá trình phát triển hoàn chỉnh. Dự án này sẽ khám phá một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời John, tập trung vào nhiệm vụ huyền thoại, cho phép anh "nghỉ hưu" vì tình yêu, một khía cạnh hầu như không được đề cập trong phim.

Theo Stahelski, anime sẽ đóng vai trò là phần tiền truyện của các bộ phim và sẽ là một bộ phim dài tập. "Thật tuyệt khi nó xuất hiện ở một phương tiện khác", anh nhận xét.

Mặc dù trước đó chưa có thông tin nào xác định định dạng của dự án John Wick mới, nhưng Stahelski đã xác nhận trong cuộc phỏng vấn rằng đây sẽ là một bộ anime.

Đạo diễn bày tỏ sự nhiệt tình của mình đối với sự tự do sáng tạo mà định dạng anime mang lại. Đồng thời đề cập rằng nó sẽ cho phép họ trở nên 'điên cuồng' hơn, có thể khám phá những ý tưởng mới mà không bị lặp lại.

John Wick sẽ có anime- Ảnh 1.

Stahelski lần đầu tiên đề cập đến dự án anime này khi tham gia The Discourse Podcast, điều này đã thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Thương hiệu John Wick do Derek Kolstad sáng tạo đã trở thành hiện tượng toàn cầu kể từ khi bộ phim đầu tiên ra mắt vào năm 2014. Câu chuyện kể về John Wick, một cựu sát thủ, sau cái chết của con chó anh nuôi, John buộc phải quay trở lại thế giới tội phạm mà anh đã bỏ lại phía sau.

Với bốn bộ phim đã ra mắt: John Wick (2014), Chapter 2 (2017), Chapter 3 – Parabellum (2019) và Chapter 4 (2023), đều do Stahelski đạo diễn, vũ trụ John Wick vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Ngoài một bộ anime, còn có các dự án khác đang được thực hiện, chẳng hạn như loạt phim giới hạn The Continental: From the World of John Wick, ra mắt vào năm 2023, và phim Ballerina, dự kiến phát hành vào năm 2024. Tương tự, người ta đã xác nhận rằng phần thứ năm của saga, có tựa đề John Wick 5, cũng đang được phát triển.

John Wick sẽ có anime- Ảnh 2.

Anime mới này hứa hẹn sẽ khám phá đầy đủ quá khứ của John Wick và mang đến cho người hâm mộ một góc nhìn khác về nhân vật, sử dụng phương tiện cho phép người sáng tạo thực hiện hành động và tường thuật ở cấp độ mà Stahelski cho rằng không thể có trong phim người thật đóng.