Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim

Việc sử dụng một loài chim có hình thái sinh học rất giống loài động vật bị đe dọa trong sách đỏ của Lang Điện Hạ đang khiến nhiều người bất bình.

Lang Điện Hạ đang là tựa phim Hoa ngữ được chú ý nhất gần đây vì đã đánh úp fan sau 3 năm "đắp chiếu". Phim có sự góp mặt của "nam thần vườn trường" đời đầu Vương Đại Lục và cặp đôi Tiêu Chiến - Lý Thấm vốn vẫn còn là sao mới lúc bấy giờ. Tuy đang được fan xem lấy xem để nhưng Lang Điện Hạ vẫn có một số chi tiết tranh cãi, nhất là việc đưa một loài động vật thuộc diện quý hiếm, cần được bảo tồn vào trong phim.

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 1.

Chú chim trong bức ảnh quảng bá của Lang Điện Hạ đang nhận được sự chú ý của khán giả

Cụ thể, một tài khoản Weibo được cho là của nhà hoạt động đấu tranh vì quyền lợi động vật (được Weibo chứng nhận) đã bày tỏ sự bất bình khi loài ưng ngỗng bất ngờ xuất hiện trong Lang Điện Hạ, cụ thể là vật nuôi của Tật Xung (Tiêu Chiến). Bằng chứng là nếu so với chú sói được làm bằng kỹ xảo thì rõ ràng chú chim ưng trông thật hơn nhiều. Đáng nói, loài ưng ngỗng này vốn được liệt vào sách đỏ và là động vật bảo tồn cấp độ 2 ở Trung Quốc.

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 2.

"Đây là kỹ xảo của Lang Điện Hạ sao? Hay là nói dối nhỉ? Nhìn và so với chú sói được làm bằng kỹ xảo, chẳng phải chú chim ưng này quá thật sao? Disney còn chưa làm được như thế nữa! Đây là loài ưng ngỗng cấp độ 2 của quốc gia đó!", tài khoản được chứng nhận tuyên truyền khoa học bởi Weibo cho biết (lược dịch)

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 3.

Tài khoản được chứng nhận tuyên truyền khoa học bởi Weibo lên tiếng về Lang Điện Hạ

Vị blogger này cũng cho rằng chú ưng ngỗng trong ảnh phim Lang Điện Hạ liên tục há mỏ, chân thì bị buộc chặt, chứng tỏ chú ta đang thấy không thoải mái. So với một chú ưng ngỗng lành lặn bình thường (trái) thì hoàn toàn khác biệt

Hình ảnh đàn sói rõ ràng là sản phẩm của đồ họa trong Lang Điện Hạ

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 6.

Dòng chữ trong Lang Điện Hạ nhấn mạnh việc các loài động vật xuất hiện đều được thực hiện bởi kỹ xảo đồ họa

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 7.

Chú ưng ngỗng xuất hiện trong phim bị nghi ngờ là "hàng thật" chứ không hẳn là kỹ xảo

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 8.

Tên của nhà huấn luyện đại bàng xuất hiện cuối phim càng làm fan thêm nghi ngờ

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 9.

Ưng ngỗng là một loài được liệt vào sách đỏ

Phía đoàn phim Lang Điện Hạ đến hiện tại vẫn chưa lên tiếng chính thức về vụ việc. Vì vậy, vẫn chưa thể khẳng định sự thật là gì, ngoại trừ một điểm đáng nghi ngờ là vai trò của nhà huấn luyện đại bàng được nêu ở phần chạy chữ cuối phim. Ý kiến của tài khoản chuyên gia trên cũng rất đáng để cân nhắc, vì bảo vệ động vật là hành động chính đáng và hợp lý.

Thời gian gần đây, Lang Điện Hạ đang gặp một số trở ngại lớn, bên cạnh vụ việc chim ưng này còn có sự tấn công không nhỏ của anti-fan Tiêu Chiến bằng cách chấm hàng loạt 1 sao trên Douban. Thế nhưng, không thể phủ nhận Lang Điện Hạ là một tác phẩm khá ổn và đáng xem về mặt nội dung và diễn xuất.

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 10.
Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 11.

Lang Điện Hạ lên sóng vào thứ Năm hàng tuần.

Nguồn tin: QQ, Weibo - Ảnh: Tổng hợp

Lang Điện Hạ vướng phốt mang chim quý hiếm thuộc diện sách đỏ đi đóng phim - Ảnh 13.