Tổng thống Donald Trump vẫn kiếm được 1,7 triệu USD từ các vai diễn

Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần "thử sức" ở vai trò diễn viên. Ông thường đảm nhận chính mình và ưa thích phô trương độ giàu có trên màn ảnh.

Không phải ai cũng biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có sở thích đóng phim và từng góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh với vai trò cameo. Ông từng đảm nhận vị trí cameo trong hơn 20 dự án điện ảnh và truyền hình. Những dự án nổi bật có thể kể đến như Ghosts Don't Do It, Home Alone 2, The Nanny, Zoolander. Trong những lần diễn xuất, tổng thống đều hóa thân chính mình với tính chất nhân vật phụ thuộc vào vị thế xã hội của ông tại thời điểm bấm máy. Song, điểm chung dễ thấy giữa các vai diễn của ông Trump là sự phô trương về thân thế và độ giàu có.

Theo The Hollywood Reporter, Tổng thống Donald Trump có thu nhập đáng kể trong ba thập kỷ tham gia diễn xuất. Năm 2019, báo cáo tài chính cuối năm tiết lộ vị chính khách vẫn được nhận cát-xê từ tiền bản quyền của một vài dự án. Trong đó, nhà sản xuất The Apprentice (2004) đã trả cho tổng thống hơn 1,6 triệu USD. Đồng thời, ông Trump cũng nhận được khoảng 1.000 USD từ NBC Universal cho vai diễn trong The Little Rascals. Với tổng số hơn 20 lần tham gia diễn xuất, Donald Trump vẫn kiếm được tổng 1,7 triệu USD từ Hollywood.

Ghosts Don’t Do It (1989): Ông thử sức diễn xuất lần đầu năm 1981 với phim sitcom The Jeffersons. Bảy năm sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng có cột mốc đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên khi nhận giải thưởng Mâm xôi vàng cho vai Donald Trump trong bộ phim hài, lãng mạn Ghost Don't Do It.

Home Alone 2: Lost in New York (1992): Cinema Blend cho rằng Donald Trump là một trong những điểm nhấn ấn tượng của phim Ở nhà một mình phần hai. Tập phim là hành trình Kevin McAllister (Macaulay Culkin đóng) "đơn thương độc mã" xoay sở tại New York sau khi lên nhầm chuyến bay và thất lạc khỏi gia đình trong kỳ nghỉ Giáng Sinh. Ông Trump xuất hiện chớp nhoáng khi đóng vai một vị khách chỉ đường cho Kevin ở sảnh khách sạn Plaza. Tuy chỉ có một câu thoại, vị chính khách kéo dài phân cảnh bằng động tác quay đầu, nhìn nhân vật chính đăm chiêu. Tại thời điểm bấm máy, khách sạn này thuộc quyền sở hữu của Donald Trump.

The Fresh Prince Of Bel-Air (1990 - 1996): Năm 1994, ông Trump đóng cameo trong tập For Sale by Owner (mùa 4) của chương trình truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air. Tham gia cùng tổng thống còn có người vợ hai, Marla Maples. Trong phim, Donald Trump hóa thân tỷ phủ Donald Trump, khách đến thăm nhà Bank và bị hiểu nhầm là tới mua nhà. Lý do nhà sản xuất thuyết phục ông Trump vào vai vì ông được biết đến như một doanh nhân quyết liệt.

The Nanny (1993 - 1999): Trong tập phim lên sóng năm 1996, ông Trump thủ vai vị doanh nhân bận rộn với lời thoại duy nhất: “Tôi đã bảo anh đừng gọi vào số này nữa!”. Peter Marc Jacobson, nhà sản xuất của The Nanny, tiết lộ đại diện của ông Trump từng liên hệ ráo riết chỉ để bàn về cách miêu tả độ giàu có của nhân vật mà tổng thống đảm nhận. Ban đầu, The Nanny gọi ông Trump là "triệu phú" nhưng vị chính khách kiên quyết không đồng ý. Ông chỉ nhận lời tham gia khi được giới thiệu là "siêu tỷ phú" trong The Nanny.

Zoolander (2001): Không nhiều khán giả nhận ra sự xuất hiện chớp nhoáng của Donald Trump trong Zoolander. Trả lời báo chí, Ben Stiller - đạo diễn phim - cho biết: "Cảnh quay diễn ra trên thảm đỏ giải thưởng thời trang của VH1. Khi tôi ngỏ lời với những người có mặt, ông Trump chủ động tỏ ý muốn lên hình". Đồng xuất hiện cùng tổng thống còn có Đệ nhất phu nhân Melania. Trong Zoolander, ông Trump tiếp tục đóng chính mình và thoại về nhân vật chính của phim - Derek Zoolander (Ben Stiller đóng) - rằng: “Nếu không có Derek Zoolander, giới người mẫu nam đã không có diện mạo như ngày hôm nay”.

Sex and the City (1998 - 2004): Tổng thống Mỹ tham gia mùa 2 loạt Sex and the City trong phân cảnh diễn ra tại nhà hàng sang trọng ở Manhattan. Mặc dù thời lượng chỉ khoảng 10 giây, lời thoại có phần ngạo nghễ của ông Trump khiến tập phim được khán giả chú ý. "Samantha, một con người mang chủ nghĩa thế giới và Donald Trump - không còn gì có thể New York hơn thế", ông nói.

The Little Rascals (1994): The Little Rascals là phim hài gia đình, phát hành năm 1994. Donald Trump hóa thân vào nhân vật người cha của nhân vật phản diện Waldo (Blake Mclver Ewing đóng). Theo chia sẻ của nhà sản xuất, vai cameo được xây dựng dựa trên sở thích và tính khí của tổng thống ngoài đời. Với câu nói "tiền có thể mua được mọi thứ con trai ạ", ông Trump để lại dấu ấn dù thời lượng lên hình ngắn ngủi. Qua phân cảnh, người xem một lần nữa nhận thấy sở thích nói về sự giàu có của ông Trump.

Days Of Our Lives (1965 - 2015): Một trong những vai cameo đáng nói của Donald Trump là trong phim truyền hình Days of Our Lives. Khi lên sóng năm 2005, không nhiều người để tâm tới sự xuất hiện của ông. 11 năm sau, tập phim được lan truyền rộng rãi trước thềm tranh cử tổng thống của Donald Trump. Về phần diễn xuất, bạn diễn Arianne Zucker nhận xét: "Anh ấy thực sự giỏi. Phân cảnh đầu có chút khó khăn vì anh ấy còn chưa quen với chương trình. Cảnh thứ hai thì diễn ra rất nhanh chóng trong đúp duy nhất".

(Theo zingnews.vn)