Không chỉ nói xấu, người chơi Tam Quốc Quần Anh Truyện còn rất kỳ thị tướng Ngụy Diên, đây là minh chứng

Không biết vị Hán Trung Thái Thú này đã làm gì gây hấn mà bị cộng đồng game thủ thù ghét đến vậy…

Nếu các bạn còn nhớ, trong giai đoạn trước ra mắt, chúng tôi từng có một bài viết về Ngụy Diên trong game Tam Quốc Quần Anh Truyện. Cụ thể, vị tướng này với ngoại hình khá “hoang dã” và kỹ năng Tà Long Cuồng Vũ khiến cho người xem liên tưởng tới hình ảnh “con giun đất”. Đây là sự “dìm hàng” quá đáng đối với một vị đại nhân vật của nhà Thục.

Những tưởng sau khi ra mắt, đến lúc mà người chơi được tận tay trải nghiệm từ chỉ số đến kỹ năng thì thái độ với Ngụy Diên sẽ khác. Thế nhưng không, thậm chí, vị tướng này còn chuyển từ bị nói xấu sang thành bị… kỳ thị.

 Ngụy Diên - vị tướng bị kỳ thị nhất Tam Quốc Quần Anh Truyện

Ngụy Diên - vị tướng bị kỳ thị nhất Tam Quốc Quần Anh Truyện

Thử nhìn vào một bài đăng của người chơi mang tên N.N.P, chỉ vừa khoe một tấm ảnh về Ngụy Diên mà biết bao người chơi khác vào chê trách. Đa phần ý kiến đều cho rằng, vị tướng này chỉ “trông có vẻ mạnh” mà thôi, chứ càng về sau, độ phế lại càng tăng. Tiếp đó, họ cũng khuyên N.N.P nên vứt ngay và luôn, đầu tư vào các tướng khác thì hay hơn...

Theo anh H.T, Ngụy Diên là một vị tướng “tank không ra tank, dame không ra dame”. Lý do của việc này là ngoài kỹ năng Tà Long Cuồng Vũ vừa gây sát thương, vừa hồi HP cho bản thân thì Ngụy Diên không còn thứ gì có thể dùng để phòng thủ nữa. Duy chỉ có kỹ năng bị động thứ 3 - Tà Lân giúp tăng thủ vật lý thì còn có thể tạm sử dụng, nhưng nếu chỉ vậy thì rất nhiều tướng tím cũng có. Một tướng phẩm chất cam như Ngụy Diên mà chỉ được đến thế thì đổ tài nguyên để nâng cấp quả thực rất phí.

 Có vẻ như bộ kỹ năng của Ngụy Diên không được ngon dù là tướng cam. Game thủ trên ảnh còn bày tỏ ý định xóa luôn acc chỉ vì quay tướng ra trúng Ngụy Diên

Có vẻ như bộ kỹ năng của Ngụy Diên không được "ngon" dù là tướng cam. Game thủ trên ảnh còn bày tỏ ý định xóa luôn acc chỉ vì quay tướng ra trúng Ngụy Diên

 Thậm chí một game thủ khác còn tính sẵn nước dùng Ngụy Diên để trùng sinh nuôi con khác...

Thậm chí một game thủ khác còn tính sẵn nước dùng Ngụy Diên để trùng sinh nuôi con khác...

Theo kinh nghiệm của một số game thủ, cái hay của Ngụy Diên không phải về thủ mà lại thiên về hiệu ứng thì đúng hơn. Kỹ năng bị động thứ 2 - Đoạt Mệnh Đao khiến mục tiêu có xác suất dính trạng thái Độn Đao, tỉ lệ bạo giảm 40%. Khả năng này rất hữu ích nếu đối mặt với các tướng công đơn thể với chỉ số bạo kích cao, ví dụ minh họa rõ ràng nhất chính là Lữ Bố. Mặc dù vậy, điều này chưa đủ để củng cố vị trí trong đội hình cho Ngụy Diên. Đây chỉ nên là vị tướng phụ để thay ra thay vào khi đi ải, trảm tướng mà thôi…

 Kỹ năng bị động thứ 2 - Đoạt Mệnh Đao có vẻ chính là điểm sáng duy nhất của vị tướng này

Kỹ năng bị động thứ 2 - Đoạt Mệnh Đao có vẻ chính là điểm sáng duy nhất của vị tướng này

 Có thể bạn không biết, trong Tam Quốc Quần Anh Truyện, người chơi có thể trùng sinh tướng đã tăng cấp để nhận lại trang bị, nguyên liệu trước kia

Có thể bạn không biết, trong Tam Quốc Quần Anh Truyện, người chơi có thể trùng sinh tướng đã tăng cấp để nhận lại trang bị, nguyên liệu trước kia

Tất nhiên, chính vì game mới chỉ ra mắt và vẫn còn thiếu nhiều cái tên khác nên có thể đây chưa phải thời điểm để Ngụy Diên tỏa sáng. Thế nhưng có thể khẳng định rằng, vị tướng này sẽ cần một điển tích thật “bá đạo” để thoát khỏi cái sự kỳ thị này. Dù sao, nếu đã sở hữu Ngụy Diên, hãy giữ lại chứ đừng tách hoặc trùng sinh tướng. Cho đến lúc đội hình của bạn đã đủ mạnh, hãy xem xét để thay đổi sang các đội hình, lối chơi khác, lúc đó build vị tướng này lên để thử sức cũng không muộn.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Tam Quốc Quần Anh Truyện tại:

Tải game tại ĐÂY

Fanpage: https://www.facebook.com/TamQuocQuanAnhTruyen