Tencent có thể là đối tượng nhắm đến trừng phạt của Mỹ, sau Huawei và TikTok

QUỐC TẾ_ Tencent có thể là công ty tiếp theo sau Huawei, TikTok bị chính quyền Mỹ nhắm đến trừng phạt trong bối cảnh cuộc chiến thương mại hai nước vẫn căng thẳng.

Chưa dừng lại việc trừng phạt kinh tế Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục chĩa vào những tập đoàn lớn sau Huawei, TikTok, và đó là Tencent. Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã mở điều tra về Epic Games và Riot Games – những công ty của Mỹ đã được Tencent mua cổ phần hoặc mua toàn bộ (thuộc sở hữu của họ). Hơn thế nữa, lênh cấm WeChat dù bị huỷ bỏ vào phút chót song người ta đồn đoán Tencent hay những công ty Hoa Kỳ dính líu đến hãng này sẽ phải chịu sự điều tra và trừng phạt của chính quyền Trump.

Tencent có thể là đối tượng nhắm đến trừng phạt của Mỹ, sau Huawei và TikTok

Tencent có thể là đối tượng nhắm đến trừng phạt của Mỹ, sau Huawei và TikTok

Tencent là một thế lực lớn hàng đầu ở Trung Quốc, được thành lập từ năm 1998 nhưng nhanh chóng phát triển và trở thành hãng internet, công nghệ lớn nhất đại lục. Tập đoàn này tích hợp các dịch vụ, nội dung số và mạng lưới ứng dụng cho cả quốc gia hơn 1,3 tỉ dân cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới. Không những thế, ai cũng biết rằng đơn vị đến từ Quảng Châu, Trung Quốc là một “ông trùm” về game trực tuyến. Họ có cổ phần và đã mua lại nhiều công ty game, studio game từ khắp nơi trên thế giới. Các công ty game lớn của Mỹ như Blizzard, Epic Games, Riot Games… cũng có sự tham gia của hãng.

So với Huawei (viễn thông) và TikTok (mạng xã hội), Tencent có sức ảnh hưởng lớn ở thị trường Mỹ là ứng dụng tin nhắn WeChat và game online. Có lẽ những mảng này chưa thực sự có nhiều biểu hiện để chính phủ Mỹ quan tâm ngay từ đầu. Tuy nhiên sau khi đã “lo” xong chuyện với 2 công ty kia, đến lượt Hoa Kỳ nhắm đến Tencent. Đây cũng là một điều dễ hiểu khi cuộc chiến các bên chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tencent có thể là đối tượng nhắm đến trừng phạt của Mỹ, sau Huawei và TikTok

Tencent có thể là đối tượng nhắm đến trừng phạt của Mỹ, sau Huawei và TikTok

Hiện tại, thị trường Mỹ là nơi mang về doanh thu game nước ngoài cho Tencent lớn nhất, tiếp sau là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các trò chơi lớn của Tencent tại Hoa Kỳ như PUBG Mobile, Arena of Valor đang có lượng người chơi lớn khủng khiếp. Trong khi đó, Ấn Độ đã “cấm tiệt” PUBG Mobile liệu rằng Mỹ sẽ ra đòn tương tự với sản phẩm battle royale của Tencent? Nếu điều đó xảy ra nền kinh tế của Tencent sẽ chịu lực ảnh hưởng lớn nữa. Dù chưa có động thái rõ ràng nào song hãng game Trung Quốc cần phải hành động trước khi quá muộn.