Hàng loạt game thủ PUBG chuyện nghiệp bị trừng trị thẳng tay vì gian lận và để cho đồng đội xài hack/cheat

PUBG Corp nhận thấy không ít người chơi chuyên nghiệp đã sử dụng ‘phần mềm trái phép’ trong các trận đấu pub và đấu giải.

Vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái, PUBG Corp đã bắt đầu “một cuộc điều tra toàn cầu về tất cả những người chơi PUBG chuyên nghiệp hiện đang hoạt động”, nhằm xem họ có từng sử dụng hack/cheat hay không. Do đó, 4 người chơi là Cuhris, Liammm, DevowR và Tefl0n, đã bị cấm thi đấu vào ngày 31 tháng 12. Nhưng chiến dịch thanh trừng dĩ nhiên chưa dừng lại ở đó.

PUBG Corp nhận thấy rằng một số người chơi chuyên nghiệp đã sử dụng 'phần mềm trái phép' trong các trận đấu công khai và chuyên nghiệp.

Đầu tuần này, PUBG Corp thông báo rằng có thêm 12 game thủ bị điền tên vào danh sách đen. 4 người (Avalon,
Smitty, TEXQS, S1D) bị buộc tội gian lận trong các trận đấu pub và đều lãnh án 2 năm đình chỉ thi đấu. 6 người khác (Papaya, Cabecao, swalker, zuppaa, Houlow, sezk0) bị buộc tội gian lận trong khi thi đấu cạnh tranh chuyên nghiệp, và nhận phạt 3 năm không được đấu giải. Đáng chú ý, 2 người còn lại (THZ và Fr_Steph) được xác định không gian lận, nhưng PUBG Corp nói rằng họ cũng phải chịu trách nhiệm chung với án treo chuột 3 năm. Công ty cho biết họ hoàn toàn biết chuyện đồng đội (Houlow và sezk0) của mình sử dụng chương trình trái phép trong Vòng loại PEL.”

PUBG Corp nhận thấy rằng một số người chơi chuyên nghiệp đã sử dụng 'phần mềm trái phép' trong các trận đấu công khai và chuyên nghiệp.

“Chúng tôi tin rằng việc làm ngơ các hoạt động gian lận của đồng đội để chia sẻ lợi ích chung sẽ bị trừng phạt nghiêm như chính việc thực hiện các hoạt động đó.” – PUBG Corp viết trong thông báo.

“Trong tương lai, trước bất kỳ cuộc thi esports chính thức nào, tất cả người chơi tham gia sẽ trải qua kiểm tra lý lịch toàn diện trên tất cả các tài khoản của họ và bất kỳ ai có bằng chứng từng sử dụng chương trình trái phép sẽ bị đình chỉ và không được đấu giải.” nhà phát triển nhấn mạnh.

PUBG Corp nhận thấy rằng một số người chơi chuyên nghiệp đã sử dụng 'phần mềm trái phép' trong các trận đấu công khai và chuyên nghiệp.

Do những thành viên gian lận, đội tuyển Sans Domicile Fixe đã mất vị trí tại giải Contender League. Tuy nhiên, “tổ chức sẽ được phép tham gia bất kỳ sự kiện tiếp theo nào với một đội hình hoàn toàn mới, vì ban tổ chức cho rằng họ không biết được các thành viên của mình sử dụng phần mềm gian lận.

Tuyển Red Diamonds và Pittsburgh Knights có thể tham gia cạnh tranh một khi tìm được người thay thế hai thành viên S1D và TEXQS.

Theo PCGamer