Chơi game bạo lực sẽ cải thiện cách cư xử ngoài đời

Một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Anh đã cho rằng chơi game bạo lực thực sự cải thiện cách cư xử ngoài đời thật của con người.

Như đã quen thuộc từ trước đến nay, vấn đề bạo lực trong game luôn được xã hội đem ra tranh cãi. Đa phần mọi người đều cho rằng việc chơi game bạo lực sẽ dẫn đến những hành vi tiêu cực trong cuộc sống hằng ngày, thậm chí còn có thể trở thành phạm pháp. Đáng buồn thay đó luôn là hình ảnh chung bị gán ghép cho những người chơi game.. Tuy nhiên, khi khoa học phát triển và bắt đầu quan tâm đến nhiều khía cạnh của cuộc sống thì các nhà nghiên cứu cũng bắt đầu tập trung vào game. Trong những năm gần đây rất nhiều công trình khoa học và nghiên cứu đã được tiến hành, và bất ngờ thay lại đưa ra những kết quả hoàn toàn trái ngược với cách nhìn trên của xã hội.

Kết quả cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi hai nhà khoa học Christopher J. Ferguson và John Colwell với 305 trẻ em tại Vương quốc Anh vừa công bố mới đây, cũng khẳng định mạnh mẽ hơn điều ấy. Cụ thể, theo số mới nhất của tạo chí "Psychology of Popular Media Culture" của Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ, hai nhà khoa học này đã tiến hành kiểm chứng việc có hay không chơi game bạo lực sẽ gây ra những hành vi phản xã hội và thói quen bắt nạt người xung quanh. Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu của cuộc nghiên cứu là tìm ra lý do cho trẻ em chơi game, một trong những khía cạnh mà nhiều cuộc nghiên cứu trước đây bỏ qua.

Kết quả kiểm tra trên 304 trẻ em đến từ Anh Quốc cho hay, trên thực tế việc chơi game bạo lực không những không dẫn đến hành vi tiêu cực mà còn giúp cải thiện thái độ và cách xử sự bên ngoài xã hội của trẻ em. Bằng chứng khoa học này quả thực đi ngược lại với cái nhìn của xã hội ngày nay đối với game, khẳng định nội dung bên trong của các sản phẩm ảo không gây ảnh hưởng đến thái độ bên ngoài đời thật.

Kết quả này cũng phù hợp với kết quả của một nghiên cứu khác đăng tải trên tạp chí Ứng dụng tâm lý học vào năm 2011, khi cho rằng chính việc chơi game bạo lực mới giúp người chơi nhận thức được tác hại của các hành vi tiêu cực trong đời thật.

Ngoài ra kết quả nghiên cứu của Christopher J. Ferguson và John Colwell cũng chỉ ra mục đích chính mà những người trẻ tìm tới game. Theo đó đa phần các bạn trẻ chơi chỉ nhằm mục đích tìm niềm vui và giải tỏa căng thẳng, thay vì coi đó là mục tiêu ganh đua hay những động lực không hay khác. Điều này hẳn cũng sẽ giúp các bậc phụ huynh nhìn con gái mình ở một góc độ khác, thay vì coi việc chơi game là một hoạt động vô bổ không hơn.

Mọi thông tin liên quan sẽ được KenhTinGame cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.