Giải xổ số độc đắc kỷ lục thế giới trị giá 50.000 tỷ đã tìm được chủ nhân

Công ty xổ số tại Mỹ cho biết đã có người trúng được giải độc đắc hơn 2 tỉ USD, giải thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử.

Công ty xổ số tại Mỹ cho biết đã có người trúng được giải độc đắc hơn 2 tỉ USD, giải lớn nhất trong lịch sử.

Ngày 8 tháng 11 vừa qua hãng xổ số Powerball thông báo giải độc đắc có giá trị lớn nhất từ trước tới giờ đã tìm được chủ. Theo thông tin, tờ vé số này được bán tại Trung tâm dịch vụ Joe tại Altadena, ở Los Angeles. Trung tâm này cũng sẽ nhận được 1 triệu USD như một phần thưởng. Giải thưởng lên tới 2,04 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với các giải lần trước. Gần nhất là giải thưởng hơn 1,5 tỷ USD được chia cho 3 người trúng khác nhau. Trước đó cũng chỉ có 4 giải độc đắc vượt quá 1 tỷ USD.

Giải độc đắc hơn 2 tỷ USD đã tìm được chủ nhân (Ảnh minh hoạ)

Chủ cửa hàng nơi bán ra tờ vé số trúng thưởng này cũng rất bất ngờ khi biết cửa hàng của mình đã bán ra tấm vé trúng giải. Hôm qua ông đã dành cả ngày để trả lời truyền thông và những lời chúc mừng của mọi người. Joseph Chahayed, chủ cửa hàng kể lại: “Tôi đến cửa hàng lúc 6h sáng, đang chuẩn bị mở cửa thì thấy người của công ty xổ số bang đang đợi và cho hay có tin vui. Tôi có cảm giác là cửa hàng đã bán ra tấm vé trúng giải. Sau đó chúng tôi vô cùng phấn khích, mở tiệc cả buổi sáng cùng với người của công ty xổ số. Chúng tôi nhận thêm càng nhiều tin vui về người chiến thắng, hy vọng đó là người trong vùng Altadena.”

Ông Joseph Chahayed trước cửa hàng của mình – nơi bán ra tấm vé độc đắc

Giải độc đắc lần này được tích lũy từ ngày 3 tháng 8, sau nhiều kỳ quay số nhưng không có người trúng vì thế nó đã tăng dần lên khi ngày càng nhiều người bỏ ra 2 USD mua vé số thử vận may. Không chỉ vậy, do việc xử lý dữ liệu của một số cửa hàng có trục trặc nên việc quay số ngày 8 tháng 11 còn bị trì hoãn tới 10 tiếng, được cho là chưa từng có tiền lệ trước đây đối với một giải thưởng lớn như vậy.

Hiện tại danh tính chủ nhân giải độc đắc vẫn được giữ kín. Được biết, Powerball tổ chức tại 45 bang của Mỹ bao gồm cả thủ đô Washington D.C, các vùng lãnh thổ Puerto Rico và Quần đảo Virgin. Xác suất để trúng giải này là rất thấp, chỉ 1/292,2 triệu.