Bất chấp lệnh cấm, cả trăm game thủ vẫn tụ tập ở Cocobay Đà Nẵng

Hãy cùng điểm qua những vị tướng đang được thay đổi sức mạnh ở mùa 14.
Liên quân mùa 14: Các tướng tăng giảm sức mạnh như thế nào?

Danh sách tướng được tăng sức mạnh

Wisp: Loại bỏ khả năng tăng tốc đánh nhưng trả lại khả năng chí mạng sau khi dùng chiêu.1.

Tulen: Tăng sát thương sau khi dùng chiêu cuối Lôi điểu.

Liên quân mùa 14: Các tướng tăng giảm sức mạnh như thế nào?
Tulen chắc chắn sẽ là cái tên rất hot trong thời gian tới

Celica: Nội tại vẫn sẽ được duy trì khi kích hoạt hoặc hủy chiêu cuối Pháo thần công.

Max: Khả năng giảm hồi máu được tăng từ 25% lên thành 50%, tuy nhiên khả năng cộng dồn từ Sách/Đao truy hồn bị loại bỏ.

Superman: Cải thiện cảm giác tay cũng như hiệu ứng chiêu thức.

Taara: Có thể kích hoạt chiêu cuối khi đang dùng chiêu 2.

Liên quân mùa 14: Các tướng tăng giảm sức mạnh như thế nào?
Richter được tăng sức mạnh ở mùa 14

Richter: Chiêu thức Thanh gươm biến ảo tăng khả năng hồi từ 1% thành 2% máu mỗi giây, Công thủ toàn diện giảm thời gian hồi chiêu từ 5 giây xuống thành 3 giây.

Ata: Chỉ số sát thương máu tối đa của Bá vương trảm tăng từ 5% lên thành 6%.

The Flash: Hành trình siêu tốc và Cú đấm chớp nhoáng giảm mạnh thời gian hồi chiêu.

Errol: Chiêu thức Tay ác ma thêm tính năng khi đủ 5 điểm cộng dồn, mỗi đồn đánh thường giúp giảm 1s hồi chiêu 2.

Danh sách tướng bị giảm sức mạnh

Violet: Năng lượng tiêu hao của Đạn xuyên thấu bị tăng lên đáng kể, sát thương vật lý sau khi sử dụng chiêu thức giảm từ 1 xuống 0.8 công vật lý.

Joker: Khả năng làm chậm của chiêu thức Đùa dai bị giảm từ 90% thành 50% và tăng theo cấp độ.

Liên quân mùa 14: Các tướng tăng giảm sức mạnh như thế nào?
Joker nhận một đợt giảm sức mạnh rất đáng kể ở mùa 14

Lữ Bố: Thời gian duy trì tăng tốc đánh của chiêu thức Chúa tể bị giảm từ 5s xuống thành 4s.

Thane - Marja: Chiêu 2 bị giảm phạm vi thực hiện để thực tế hơn.

Nhật Hoa