Cách tố cáo tool trong LoL mới nhất 2020

Hướng dẫn tố cáo tool trong LoL, tố cáo những hành động sử dụng hack, cheat và các phần mềm can thiệp vào game bị Riot và Garena nghiêm cấm.

Khi tham gia một trận đấu Liên Minh Huyền, bạn có thể bắt gặp một đối tượng sử dụng tool hay các phần mềm hack/cheat, gây ảnh hưởng đến bạn và những người chơi khác. Lúc này, bạn hãy chờ đợi trận đấu kết thúc và sử dụng tính năng Tố Cáo.

Một khi tố cáo được gởi đi, hê thống tố cáo - phản hồi nhanh sẽ kiểm tra để được ra hình thức xử lý cho người bị tố cáo. Hệ thống của Riot game vẫn kiểm tra và xử lý thường xuyên. 

Các hành vi dưới đây sẽ bị coi là không thể chấp nhận được trong Liên Minh huyền Thoại, và sẽ bị phạt bởi hệ thống. 

  • Sử dụng ngôn từ xúc phạm, mỉa mai hoặc quấy rối người khác.
  • Dùng từ ngữ về phân biệt chủng tộc, giới tính, vùng miền và trình độ.
  • Các hành vi phá hoại trong game như cố tình chết, gây rôi hoặc gây khó khăn cho đồng đội trong trận đấu.
  • Các hành vi gian lận trong trận đấu như sử dụng phần mềm thứ 3.
  • Cố ý thoát hoặc AFK trong khi trận đấu đang diễn ra.
  • Đặt tên có ý nghĩa tiêu cực, hoặc đã kích một người nào đó.
Tố cáo người chơi dùng Tool, hãy chọn vào ô "Gian Lận" rồi nhấn Tố Cáo

Để tố cáo người chơi dùng Tool, hãy chọn vào ô "Gian Lận - Dùng phần mềm thứ 3 không được cho phép." Hệ thống tố cáo - phản hồi nhanh sẽ kiểm tra để được ra hình thức xử lý cho người bị tố cáo. Với những người chơi sử dụng phần mềm thứ 3, hình phạt xử lý sẽ là rất nặng.