Đấu Trường Chân Lý: Chi tiết phiên bản 12.23 chào mừng mùa 8 ra mắt

Thay đổi hệ thống

Như vậy thì sau một khoảng thời gian dài ở máy chủ PBE, mới đây server Việt Nam đã ra mắt ĐTCL mùa 8.

Vào khoảng sáng ngày 8 tháng 12 tại Việt Nam đã diễn ra sự kiện cập nhật phiên bản 12.23 để Riot Games chính thức phát hành Đấu Trường Chân Lý mùa 8 ra mắt sau một khoảng thời gian chờ đợi và thử nghiệm trên máy chủ PBE. Đây được coi là mùa giải sẽ mang lại rất nhiều hỗn loạn và điểm thú vị với chủ đề Đại Chiến Quái Vật, tạm gác lại những Rồng Thần mùa trước thì mùa này sẽ bao gồm 59 vị tướng cùng các Tộc - Hệ, cơ chế Lõi Anh Hùng.


Riot Games tung ra đoạn video giới thiệu mùa 8 cực hấp dẫn và dễ thương.

MỤC LỤC [Hiện]

Làm cho các hệ thống vận hành trơ ntru tránh gây ra quá nhiều lỗi game là trọng tâm trong của ĐTCL mùa 8 mà Riot hướng tới. Một thay đổi lớn đã được áp dụng cho thành phần Găng Đấu Tập bị loại bỏ khả năng né tránh. Những thay đổi khác sẽ liên quan đến tương tác SMCK, SMPT và phần trăm sát thương.

  • SMCK bây giờ sẽ hoạt động giống như SMPT.
  • Các STVL không còn bị né tránh và giờ đây chúng có thể gây chí mạng mà không cần vật phẩm như Găng Bảo Thạch.
  • Vô cực kiếm và Găng Bảo Thạch không còn được khuyến khích ghép cùng với nhau lên chung 1 tướng nữa, giờ đây chúng sẽ hoạt động riêng biệt vì có chung cơ chế chí mạng.
  • Tỷ lệ tấn công chí mạng trên 100% giờ sẽ chuyển thành sát thương chí mạng cộng thêm theo tỷ lệ 1:2.
  • Sức mạnh tổng thể của trang bị đã bị giảm xuống trong khi sức mạnh cơ bản của tướng được tăng lên.
  • Sát thương cộng thêm đã được thay đổi từ cố định 10% thành sát thương cố định +10% cộng thêm. Sát thương cộng thêm theo % tăng tỷ lệ sát thương của một unit và không tăng tỷ lệ với các nguồn sát thương khác.
  • Các trang bị cung cấp sát thương vật lý cố định giờ đây sẽ cấp thêm phần trăm sát thương vật lý dựa trên SMCK cơ bản của tướng.
  • Sát thương cơ bản của Linh Thú được điều chỉnh từ 0/0/2/3/5/8/15/150 thành 0/0/3/4/6/9/15/150.
  • Sát thương thêm của người chơi trên mỗi unit sống sót vẫn giữ nguyên ở mức 2/4/6/8/10/11/12/13/14/15.
  • Bạn Thân (Bạc/Vàng): Giảm sát thương thay đổi từ 18/10 thành 9/15%.
  • Năng Lượng Xanh làm lại: Chỉ có ở bậc Vàng, cho 10 năng lượng mỗi lần sử dụng và 8 SMPT.
  • Lối đi riêng: Tốc độ đánh giảm xuống 25/35/45/55%
  • Lối Đi Riêng II: Máu điều chỉnh thành 250/275/300/350
  • Lối Đi Riêng II: Tốc độ tấn công được điều chỉnh thành 40/50/60/70 %
  • Lối Đi Riêng III: Máu điều chỉnh thành 300/350/400/450
  • Lối Đi Riêng III: Tốc độ đánh được điều chỉnh thành 50/60/70/80%
  • Phước lành vũ trụ: Hút máu toàn phần giảm xuống 10/15/25%
  • Phước lành vũ trụ: Giáp phụ trội giảm xuống 200/300/400
  • Cấy ghép công nghệ: Máu cho tất cả các bậc được điều chỉnh thành 80/120/180
  • Cấy ghép công nghệ: Sát thương tấn công ở tất cả các bậc thay đổi từ cố định thành 10/20/30%.
  • Tụ Điện I: Sát thương giảm xuống 40/60/80/100
  • Tụ Điện II: Sát thương giảm xuống 70/90/110/130
  • Chuyên gia cuối trận: Vàng giảm từ 45 xuống 40
  • Tam hợp kiếm: Sức khỏe ở cả ba cấp giảm xuống 75/125/200
  • Tam hợp kiếm: Mana ở cả ba cấp giảm xuống 15/10/25
  • Tam hợp kiếm: Tốc độ tấn công ở cả ba cấp độ giảm xuống 10/15/25%

Đấu trường Everything Goes On mới được tìm thấy trong túi Everything Goes In Here có giá 360 RP. Tỷ lệ rơi cho đấu trường là Hiếm (2%). Người chơi được đảm bảo có được đấu trường này ở ĐTCL mùa 8 ở túi thứ 61.


Sàn đấu mùa 8 rất sống động và ảo diệu.

Đấu Trường Chân Lý cũng xuất hiện rất nhiều Linh Thú chủ đề Đại Chiến Quái Vật nhưng nhìn thực sự rất đáng yêu với Lux, Baron hay rất nhiều Linh Thú khác. Sự xuất hiện của Baron đánh dấu con Quái này lần đầu tiên có mặt trong ĐTCL sau nhiều mùa giải.

Khi game thủ đạt được cấp độ rank Vàng trở lên ở bất kỳ giai đoạn nào của mùa 8, thì bạn sẽ nhận được một Linh Thú Người Đá Vinh Quang. Và nếu bạn giành được Vàng hoặc cao hơn trong cả hai nửa của mùa, bạn cũng sẽ nhận được Người Đá Khải Quang.