Liên Quân Mobile: Meta của game có sự thay đổi trong bản cập nhật tháng 12 (Phần 1)

Garena đã có thông báo chính thức về việc điều chỉnh sức mạnh các vị tướng trong bản cập nhật tiếp theo vào Tháng 12 tới đây.

Những cập nhật này là phiên bản chính thức và sẽ được áp dụng ở máy chủ Đài Loan vài ngày tới, và sẽ về đến Việt Nam vào đầu tháng 12 này. Hãy cùng chúng mình cập nhật ngay để dễ dàng chơi tốt cũng như khắc chế những vị tướng này các bạn nhé.

Xeniel – Tăng sức mạnh

“Chiêu 1: Thần Hộ Thể

Giảm thời gian chờ lá chắn kích nổ từ 2,5 giây =

Ở phiên bản này, Xeniel được giảm thời gian cho phép tái kích hoạt chiêu 1 “Thần Hộ Thể”. Hiệu ứng hiện tại cho phép chúng ta tự kích nổ lá chắn để gây sát thương phép và làm chậm tướng địch trong phạm vi. Điều này giúp Xeniel có thể chủ động hơn trong các pha giao tranh, tự kích nổ để gây sát thương và khống chế trước khi tướng địch có thể đánh mất đi tấm lá chắn này.

Dirak – Giảm sức mạnh

“Chiêu 2: Thiên Hỏa Trận

Thêm 0,5 giây thời gian dừng lại trước khi chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Thời gian hồi chiêu giảm từ 13/12/11/10/9/8 giây =

“Chiêu cuối: Lô Cốt Tử Quang

Không còn miễn nhiễm với khống chế trong giai đoạn chuyển sang Pháo Tử Quang.”

Dirak bị nerf khá mạnh tay ở phiên bản này. Chiêu 2 tuy được giảm nhẹ thời gian hồi chiêu nhưng việc bị tăng thêm 0,5 giây trước khi chuyển sang giai đoạn hai khiến những kẻ địch cơ động có thể dễ dàng tránh được combo của Dirak.

Việc bị loại bỏ miễn khống chế khiến đối phương có thể ngắt chiêu cuối của Dirak bằng Choáng, Hất Tung,… trước khi kịp tung ra Pháo Tử Quang.

Wonder Woman – Giảm sức mạnh

“Chiêu 1: Khiên Kiếm Liên Kích

Sát thương cơ bản giảm từ 125/200/275/350/425/500 =

Tỷ lệ miễn thương giảm từ 15/16/17/18/19/20% =

“Chiêu cuối: Giáp Tay Thần Kỳ

Lá chắn bị giảm từ 750/1000/1250 (+1.2 công vật lý) =

Sự vượt trội của Wonder Woman trong  khả năng chống chịu và trao đổi chiêu thức ở đầu và giữa trận. Đồng thời vị tướng này đang có tỷ lệ thắng rất tốt ở cả việc đi Hỗ Trợ, Đường Caesar và cả Đi Rừng. Buộc nhà phát hành phải giảm sức mạnh của vị tướng này đi đáng kể.

Có thể bạn muốn xem thêm : Cập nhật Lễ Hội Mùa Đông – Meta Liên Quân Mobile có những thay đổi lớn

Annette – Làm lại Bộ chiêu thức

Những nhà làm game cho rằng sức mạnh hiện tại của Annette là hơi yếu, dẫn đến ít được lựa chọn. Với việc hiệu chỉnh lần này, Tencent và Garena mong rằng cô phù thủy nhỏ sẽ cạnh tranh được ở vị trí Trợ Thủ.

Cụ thể Bộ chiêu thức của Annette trong phiên bản mới sẽ là:

Thuộc tính cơ bản

Giáp vật lý cơ bản cơ bản tăng từ 130 lên 140.

Phạm vi đánh thường giảm từ 7,5m xuống 6,5m.

Nội tại

Khi có đồng đội ở gần, tốc độ di chuyển của Annette được tăng thêm 10%, đồng thời tăng tốc độ hồi năng lượng và hồi chiêu trong khi di chuyển.

Chiêu 1: Gió xoáy

Annette triệu hồi một cơn lốc tại vị trí chỉ định trong 2,5 giây: gây 135/160/185/210/235/260 (+0,27 công phép) sát thương phép lên kẻ địch sau mỗi 0,5 giây đồng thời giảm 20/24/28/32/36/40% tốc chạy.

Phạm vi tấn công tăng thêm 0,5m, thời gian vận chiêu tăng từ 0,2 giây lên 0,4 giây

Thời gian hồi chiêu: 8 giây

               Chiêu 2: Gió nồm

Annette bắn một quả cầu gió theo hướng chỉ định, đồng thời nhận được một lá chắn và lùi về sau một khoảng cách ngắn, sau đó tăng 30% tốc chạy trong 2 giây:

Sát thương gây ra 350/400/450/500/550/600 (+0.5 công phép) sát thương phép.

Bắn trúng đồng đội giúp đồng đội nhận lá chắn tương đương 450/530/610/690/770/850 (+0,9 công phép).

Phạm vi tấn công + 2m

Thời gian hồi chiêu: 15 / 14,4 / 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12 giây

               Chiêu cuối: Mắt bão

Annette đẩy lùi những kẻ địch xung quanh và gây 200/300/400 (+0.4 công phép) sát thương phép và tạo một vùng bão tồn tại trong 3 giây. Trong thời gian đó Annette bất tử, không thể bị chọn làm mục tiêu, và không thể di chuyển.

Những kẻ địch chạm vào rìa của “Mắt bão” sẽ chịu sát thương phép và làm choáng trong 1 giây.

Các đồng đội được miễn khống chế khi đứng trong “Mắt bão”.

Sau khi sử dụng 1 giây, có thể tái kích hoạt để ngắt chiêu.

Thời gian hồi chiêu: 80/70/60 giây.

Florentino – Điều chỉnh Bộ chiêu thức

“Loại bỏ hoàn toàn cơ chế Nội năng

Sau khi “Kiếm bộ” không được tăng 50% tốc chạy trong 0,5 giây như ở phiên bản hiện tại.

Chiêu 1: Thưởng Hoa

Thời gian làm choáng: 0,5 giây =

Thời gian hồi chiêu: 8 / 7.6 / 7.2 / 6.8 / 6.4 / 6 giây =

Chiêu 2: Hào Hoa

Giảm thời gian hồi chiêu 1: 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 giây =

Sát thương đơn lẻ =

Sát thương lần 1 làm chậm kẻ địch: 50% =

Sát thương lần 2 không gây Choáng.”

Thay đổi lần này giúp người chơi Florentino không còn lo việc thiếu hụt Nội năng. Florentino sẽ sử dụng chiêu thức một cách thoải mái hơn (giống Lữ Bố, Arthur,…). Tuy nhiên việc bỏ hiệu ứng làm Choáng ở lần sử dụng Hào Hoa lần thứ 2 khiến đối phương dễ rút lui hoặc phản kích lại.

Ngoài những vị tướng trên, ở bản cập nhật lần này Nhà phát hành còn điều chỉnh các vị tướng như Zil, Qi, Taara, Richter, Volkath, Gildur và Zil. Đây sẽ là những vị tướng sẽ được phân tích ở phần hai của chuyên mục này.

Những thay đổi đó là gì, có ảnh hưởng như thế nào đến meta hiện tại của Liên Quân Mobile. Hãy đón xem những thông tin mới nhất được cập nhật hàng ngày vô cùng nóng hổi và hữu ích trên ở trên XEMGAME các bạn nhé!