Người trong cuộc tiết lộ kế hoạch “chuyển mình thành thế lực” hàng đầu VCS 2023

SE sẽ mua sắm rất nhiều những cái tên đáng chú ý của LMHT Việt Nam để cải thiện thành tích càng sớm càng tốt.

Dù Chung kết Thế giới 2022 đang diễn ra tít tận Bắc Mỹ xa xôi nhưng những tin tức về SBTC Esports ngay ở Việt Nam vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo thành viên trong cộng đồng. Không bao giờ khiến tên tuổi của mình bị nguội lạnh, đội tuyển mới có lần đầu lọt top 4 VCS đã bắt đầu phát ra những tín hiệu đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới…vài tháng.

Trên mạng xã hội, các thành viên cộm cán của SE đã đăng tải bức ảnh buổi họp với công ty mẹ cùng các nhà đầu tư để thảo luận về những dự án trong thời gian tới. Đáng nói, trong số những gương mặt xuất hiện công khai trên mạng xã hội lại không có HLV Sergh cùng nhiều tuyển thủ của đội tuyển LMHT gồm xạ thủ Celebrity cùng ba dự bị Vinboiz, Spot và Fear.

Nó lại càng làm dấy lên thông tin Celebrity đã nghỉ hưu tập trung vào công việc streaming là thật. Chưa hết, trong cộng đồng còn đồn nhau Spot và Fear sẽ “rủ rê” nhau rời bỏ SE vì không được sử dụng bất cứ một ván đấu nào suốt hành trình cán đích hạng tư VCS Mùa Hè 2022 vừa qua. Đến tối qua (05/10), đội ngũ truyền thông của tổ chức đã có buổi livestream trên kênh YouTube SE nói chuyện về chủ đề đội hình mới của SE. Ở đó, họ xác nhận rằng Spot vẫn sẽ ở lại để chiến đấu với DNK cho vị trí đi rừng chính thức ở mùa tới.

Đặc biệt, ngoài giữ chân xạ thủ dự bị Vinboyz, SE còn “hướng tới” hai tuyển thủ cùng vị trí hàng đầu khác của VCS gồm Shogun của Saigon Buffalo và Slayder của Genius Esports. Trong khi hợp đồng giữa Slayder với tổ chức chủ quản sắp hết hạn vào tháng 11 tới thì tương lai của Shogun vẫn là dấu hỏi lớn.

Tên tuổi của xạ thủ đang chơi cho SGB “nổi như cồn” sau màn trình diễn mãn nhãn ở cả hai giải đấu quốc tế trong năm nay. Tại 2022 Mid-Season Invitational (MSI), xạ thủ này đã tạo nhiều highlight trong kèo đấu với Gumayusi-Keria – đường dưới lập nhiều kỷ lục tại LCK Mùa Xuân 2022. Hay mới đây nhất, xạ thủ sinh năm 2004 đã ghi Pentakill đầu tiên cho VCS tại Chung kết Thế giới. Dù SGB không thể vượt qua Vòng Khởi Động nhưng Shogun vẫn nhận được rất nhiều lời tán dương từ các chuyên gia và sở hữu một lượng fan quốc tế đáng kể. Thậm chí, nhiều fan Việt Nam đã nghĩ về viễn cảnh xuất ngoại của xạ thủ 18 tuổi.

Như đã tăng thêm gia vị, đội ngũ truyền thông của SE còn gợi mở về Taki – hỗ trợ còn hợp đồng với SGB đến tháng 11/2023 – cũng đang là một mục tiêu mà tổ chức hướng tới. Sở dĩ thông tin này có tính xác thực cao bởi nhiều nguồn tin cho hay SGB sẽ không còn tồn tại sau mùa giải năm nay do gặp phải quá nhiều khó khăn về tài chính. Cách đây khoảng một tháng, BaRoiBeo – đại diện hình ảnh của SE – đã tuyên bố trên livestream rằng sẵn sàng trải thảm đỏ mời Ren về dẫn dắt đội tuyển LMHT. Anh nói rằng SE không thiếu tiền mà chỉ thèm khát danh hiệu – thứ mà đội tuyển chưa bao giờ tiệm cận từ khi lên chơi chuyên nghiệp đầu mùa giải 2021.

Ren đã công khai chào tạm biệt fan SGB sau chiến dịch Vòng Khởi Động CKTG 2022. Vậy liệu có khi nào anh sẽ mang theo hai cậu “học trò cưng” đường dưới chấp nhận thử thách mới tại SE?! Đó là còn chưa kể tới trường hợp của Hasmed – đội trưởng sắp hết giao kèo với SGB vào tháng 11 này – cũng được cho là đang trên đường đến SE theo tiết lộ “úp mở” của bạn gái trên story Facebook cá nhân.

SGB đã hai lần về nhì tại VCS, lọt top 6 MSI và vào Vòng 2 Vòng Khởi Động CKTG năm nay. Phải chăng SE đã chán cái cảnh tự mình nâng tầm tuyển thủ và sẽ tìm kiếm thành công bằng việc chiêu mộ nhân tài đã khẳng định được tên tuổi?! Vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì nhất là khi VCS Mùa Xuân 2023 nhiều khả năng sẽ khởi tranh vào đầu tháng 02 năm sau – tức là sau đây khoảng bốn tháng nữa.