Bước sang năm mới Canh Tý, fan túc cầu có 5 sự kiện bóng đá lớn nhất 2020 để quan tâm

1. EURO 2020

Năm 2020 bóng đá trong nước và quốc tế có 5 sự kiện lớn nhất chắc chắn không một fan túc cầu nào muốn bỏ lỡ.

Giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 12/7 tại 12 thành phố ở khắp châu Âu được coi là sự kiện bóng đá lớn nhất năm 2020 trên toàn cầu. Cứ 4 năm 1 lần vào năm chẵn, những người hâm mộ môn thể thao vua lại được sống trong những ngày hội bóng đá lớn nhất là World Cup và EURO và năm 2020 sẽ diễn ra VCK EURO lần thứ 16 trong lịch sử.

Năm nay là lần đầu tiên có 12 thành phố của 12 quốc gia khác nhau cùng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu thay vì 1 hoặc 2 quốc gia như trước đây. Trong vòng 1 tháng, fan túc cầu chắc chắn sẽ được chứng kiến những màn so tài đỉnh cao và hấp dẫn bậc nhất hành tinh.

ĐKVĐ của giải đấu hiện đang là ĐT Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo, họ nằm cùng bảng với 2 ứng viên rất nặng ký là ĐKVĐ thế giới Pháp và "những cỗ xe tăng Đức".

2. Thế vận hội mùa hè - Olympic 2020

Olympic Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 22/7 đến ngày 8/8 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ngày hội thể thao lớn nhất thế giới năm 2020 sẽ quay lại với châu Á sau 12 năm.

Năm nay, 206 quốc gia đến từ khắp nơi trên Trái Đất sẽ tranh tài ở 339 nội dung thi đấu trong 33 môn thể thao khác nhau với 50 phân môn. Môn bóng đá tất nhiên sẽ được quan tâm nhất. ĐKVĐ giữ HCV bộ môn bóng đá nam đang là Olympic Brazil.

3. Copa America 2020

Diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 12/7, lần đầu tiên giải vô địch bóng đá Nam Mỹ - Copa America diễn ra tại 2 quốc gia là Argentina và Colombia. Đây cũng là giải chính thức đầu tiên tổ chức vào năm chẵn và sau đó sẽ tổ chức 4 năm 1 lần thay cho 2 năm 1 lần như trước đây.

Tuy không có sức hút lớn như EURO nhưng đây vẫn là một giải đấu có nét hấp dẫn riêng. Với việc thi đấu trên sân nhà, siêu sao Lionel Messi có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên đoạt chức vô địch Copa America với ĐT Argentina.

4. Vòng knock-out Champions League

Từ ngày 19/2 đến ngày 31/5 là khoảng thời gian diễn ra các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp của cúp C1 châu Âu. Lượt trận đầu tiên là vòng 1/8 sẽ diễn ra ở trung tuần tháng 2, ngay ở lượt này đã diễn ra rất nhiều cặp đấu gay cấn như Real - Man City, PSG - Dortmund hay Bayern - Chelsea. Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được tổ chức tại sân vận động Olympic Atatürk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

5. Vòng loại World Cup 2022

Diễn ra từ tháng 3/2020 cho đến tháng 3/2021 trên toàn thế giới, chúng ta sẽ không thể bỏ qua vòng loại World Cup 2022, nơi ĐT Việt Nam đang tràn trề cơ hội đi tiếp. Đoàn quân của HLV Park Hang-Seo đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đã đá ở vòng loại khu vực châu Á giai đoạn 2, đang là ứng viên vào vòng loại thứ 3 ở bảng này.

Ngoài các giải đấu lớn hàng đầu thế giới thì các fan túc cầu Việt Nam hẳn cũng không thể bỏ lỡ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2020, nơi ĐT Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương và VCK U19 châu Á tại Uzbekistan từ ngày 14/10 đến ngày 31/10, nơi ĐT U19 Việt Nam đi tìm chiếc vé dự U20 World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Theo Thethao247.vn


* Nội dung liên quan: