Các sao Việt chỉ "đường ai nấy đi" thôi, mà đàm phán như "thương vụ bạc tỷ"

Lúc còn bình yên bên nhau thì không nói làm gì, nhưng đến khi phải "lôi" nhau ra tòa, đường ai nấy đi để đòi quyền lợi thì các sao Việt cũng "gắt" không kém ai.

Đến với nhau đã khó, nhưng quả là ở bên nhau được lại càng khó hơn. Trong showbiz đầy hào nhoáng và cạm bẫy, nếu không đủ yêu nhau và thông cảm, cùng nhau vượt qua thì chuyện "đường ai nấy đi" sau một thời gian thậm chí là cả một quãng đường dài cùng nhau gắn bó vẫn có thể xảy ra.

Chuyện tình đổ vỡ, phải "lôi nhau ra tòa" của các sao Việt dưới đây đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, cũng như phải "vỡ mộng" trước cách hành xử với "người cũ" của họ.

Tim và Trương Quỳnh Anh: ly hôn, "chia chác" nhưng vẫn ở cùng nhà?!

Thật hiếm có cặp đôi nào lại khiến báo chí tốn nhiều giấy mực như cặp đôi của Tim và Trương Quỳnh Anh. Không biết nên phải khâm phục hay phải tỏ ra khó hiểu trước cặp đôi này khi mà sau chia tay cả 2 vẫn công bố ở chung nhà cũng như sống chung với nhau như bình thường? Vậy thì ly hôn để làm gì?

Thậm chí, nhiều dân mạng còn gán cho cặp đôi cái mác: cặp đôi thị phi khi liên tục vướng vào những scandal hay ẩu đả. Gần đây là chuyện Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật với nam diễn viên Bình Minh trên mức đồng nghiệp. Mặc dù chưa chính thức công bố có phải chiêu trò truyền thông hay không, nhưng Tim cũng đã thừa nhận có xích mích nhỏ với đàn anh Bình Minh.

Cứ công bố chia tay nhưng lại để báo giới "tóm" được những hình ảnh thân mật, không biết cuối cùng họ có thể vì con mà bỏ qua tất cả cho nhau được không, nhưng về mặt pháp lí thì họ đã không còn là vợ chồng nữa. Trương Quỳnh Anh cũng từng công khai đoạn tin nhắn tố chồng ngoại tình.

Bên nhau cũng khoảng 8 năm, cùng màn cầu hôn lãng mạn ở rạp chiếu phim, mua nhà, mua xe để thể hiện tình cảm của mình với bà xã, nhưng đến cuối cùng, họ cũng không thể cứu vãn được mối quan hệ đã sứt mẻ. Chia tay trong hòa bình, không cãi nhau như những lần "suýt chia tay trước". Khối tài sản mà cả 2 đồng sở hữu cũng không phải nhỏ, nhưng họ đã xin tự chia. Cả 2 vẫn cùng sống trong căn biệt tự tiền tỷ mà Tim mua tặng Trương Quỳnh Anh lúc trước khi kết hôn.

Danh hài Thúy Nga tố chồng vay 350.000 USD rồi chạy trốn

Là một diễn viên hài rất đắt xô tại hải ngoại, không có lí do gì khối tài sản riêng trước khi kết hôn của Thúy Nga không phải là một con số khủng. Nhưng cũng chính tình yêu và sự nhẹ dạ mà Thúy Nga đã phải nhận "trái đắng". 

Thời điểm cô công khai lấy doanh nhân Nguyễn Văn Nam đã khiến người hâm mộ vô cùng ủng hộ cặp đôi trai tài gái sắc. Nhưng phải đến khi ly hôn, cô mới bật mí trước truyền thông rằng: đám cưới chỉ là một cái giấy ràng buộc để cô giữ tài sản. 

Cụ thể, cô đã công khai tố chồng mình là một doanh nhân "dỏm" khi vay cô 350.000 USD để làm ăn nhưng không chịu trả, cô và cả người thân đều đã bị quỵt tiền. Hơn nữa, cô và gia đình không phải nạn nhân duy nhất của ông chồng "hờ" khi mà anh ta cũng đã vay "đểu" của khá nhiều người với lí do kinh doanh.

Cũng định ra tòa ly hôn và đòi lại số tiền người chồng hờ đã lừa, nhưng có lẽ ngày đó của diễn viên hài hải ngoại Thúy Nga còn rất xa. 

"Men" như dancer Lâm Vĩnh Hải: "Tôi để hết tài sản cho vợ sau ly hôn"

Quãng đường 11 năm chia ngọt sẻ bùi cùng hạnh phúc viên mãn của Lí Phương Châu và Lâm Vĩnh Hải đã kết thúc đầy đau thương khi "người thứ 3" Linh Chi xuất hiện. Cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn để gây dựng sự nghiệp nhưng "đến khi anh có tất cả thì lại không có em đồng hành".

Lí Phương Châu đã nhận quyền nuôi con gái. Trước kia cô là quản lí chính thức của chồng, nhưng đến khi đường ai nấy đi thì Vĩnh Hải đã để lại cả vũ đoàn MTE cho cô quản lí. Còn về phần mình, anh thú nhận làm lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không thú nhận chuyện mình ngoại tình trước khi cả 2 chính thức chấm dứt, Lâm Vĩnh Hải đã phải chịu khá nhiều gạch đá của dân mạng.

Vậy là chuyện tình thuở thiếu thời với 2 bàn tay trắng cho đến khi có tất cả của Lâm Vĩnh Hải và Lí Phương Châu đã kết thúc trong êm đẹp và "phần thắng" tạm thời thuộc về Lí Phương Châu.

Kiện cáo, tranh chấp tài sản, đá xéo nhau và dramma không hồi kết của đại gia Đức Huy và người vợ cũ Ngọc Thúy

Mặc dù đã yên bề gia thất với người vợ siêu mẫu thứ 4 - Phan Như Thảo với một bé gái Bồ Câu vô cùng dễ thương nhưng những sóng gió cùng với người vợ cũ Ngọc Thúy dường như vẫn còn là tai tiếng đến tận bây giờ của vị đại gia.

Những tưởng ly hôn là giải thoát cho nhau nhưng dramma của cả 2 vẫn không hết. Cho rằng chồng cũ mình vu khống mình chủ mưu bắt cóc con gái, Ngọc Thúy đã đệ đơn yêu cầu xin lỗi và bòi bồi thường danh dự. Chuyện tình của "chân dài và đại gia" trong trường hợp này đã không có được một kết thúc tốt đẹp. Ngọc Thúy và chồng Đức An mặ dù đã có một con chung nhưng Ngọc Thúy tố chồng mình là một người lăng nhăng, bạc bẽo.

Số tài khoản mà cô đòi chồng bồi thường cho mình sau li hôn lên đến 288 tỷ đồng! 1 con số gây choáng. Không "đòi" được đủ 288 tỷ, cô đã kết hôn với một người luật sư và vụ kiện ồn ào này vẫn còn dai dẳng đến ngày nay. Ngọc Thúy khẳng định: cô sẽ kiện đến khi nào đòi được 288 tỷ mới thôi.

Quách Ngọc Ngoan bị vợ cũ Lê Phương tố ăn chơi sa đọa và không có trách nhiệm đưa cô 1 tỷ để nuôi con

Lại một cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường khiến người hâm mộ phải tiếc nuối. Trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn cũng như đòi quyền lợi giữa 2 người xảy ra rất nhiều xung đột. Cả 2 thậm chí bỏ hết cả hình tượng để "bóc phốt" nhau không thương tiếc.

Quách Ngọc Ngoan không phủ nhận chuyện qua lại với đại gia Phượng Channel trước khi cả 2 ly hôn càng khiến những cáo buộc của Lê Phương có căn cứ. Lê Phương không ngại đăng những đoạn tin nhắn rất "gắt" để đòi số tiền 1 tỷ làm vốn để nuôi con vì cô đã quá chán ngản cảnh chồng đi thâu đêm suôt sáng, cũng như qua lại với những người phụ nữ hơn tuổi.

Quách Ngọc Ngoan dù đã "êm ấm" bên tình mới Phượng Channel nhưng cũng nhất định không chịu đưa trắng số tiền 1 tỷ cho Lê Phương để cô nuôi con với phát ngôn: Tôi đưa cho em cũng được nhưng làm sao biết được rằng em có dùng tiền đó để nuôi con hay không?!

Đúng là lúc êm ấm mặn nồng thì không sao, chứ đã đụng đến quyền lợi và không còn tình cảm với nhau nữa thì không phải sao Việt nào cũng có đủ tình cảm và tỉnh táo để giải quyết hôn nhân trong hòa bình.

Xem thêm: Khổng Tú Quỳnh xác nhận từ bỏ Ngô Kiến Huy trên sóng truyền hình, thổn thức "Đau lắm"