Đột nhập lớp học dạy làm "chuyện ấy", giáo viên và học sinh tự thực hành với nhau

(KenhTinGame) - Ở đó, họ không hề ngần ngại khi nói chuyện về các vấn đề liên quan đến chuyện ấy và sẵn sàng cởi phăng quần áo ra để thực hành.

Lớp học này được ba người bạn gồm Tomas, Felicity và Niki đều đang sinh sống ở Sydney, Úc thành lập. Thoạt đầu họ chỉ coi đó là cuộc trò chuyện thân mật giữa những người bạn với nhau nhưng cho tới hiện tại, số học viên đã lên tới 20 người. Điều này chứng tỏ có rất nhiều người quan tâm đến những vấn đề xung quanh chuyện ấy nhưng chưa tìm được nơi để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

Tomas, Felicity và Niki là ba người bạn đã cùng nhau lập ra lớp học chuyên chia sẻ chuyện ấy

Đến với lớp học này, các học viên sẽ được hướng dẫn toàn bộ các kiểu làm chuyện ấy từ trước tới nay để họ không còn phải sống trong lo sợ vào một ngày người yêu hoặc vợ, chồng mình sẽ đi theo một người khác. Và người hướng dẫn họ không ai khác chính là bộ ba đã tạo ra lớp học này.

“Tôi từng rất lo bạn gái sẽ bỏ tôi để đến với một chàng trai khác to cao hơn, khỏe mạnh hơn nhưng chuyện đó đã trở thành dĩ vãng” – Tomas, chàng trai duy nhất trong bộ ba lên tiếng. “Tôi cũng biết rất nhiều người có cùng lo lắng với mình nên đã thành lập ra lớp học này. Mục đích rất rõ ràng và lành mạnh nếu bạn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực”.

Đến với lớp học, các học viện sẽ được hướng dẫn nhiều tư thế trong chuyện giường chiếu

Lớp học được tổ chức vào chủ nhật mỗi tuần tại một địa điểm bí mật ở Chatswood, ở phía bắc Sydney, đó có thể là một khách sạn, homestay hoặc căn hộ của một thành viên nào đó. Trước khi tham gia, các học viên cũng phải cho thấy sự tự nguyện của mình bởi hoàn toàn có thể xảy ra chuyện thực hành giữa giáo viên và học sinh.

Bên cạnh đó, để tham gia vào buổi học, mỗi phụ nữ độc thân sẽ phải trả 60$ Úc (khoảng 1 triệu đồng), trong khi đó người có gia đình sẽ phải mua vé với giá lên tới 110$ Úc (khoảng 1,9 triệu đồng). Mặc dù đắt đỏ là vậy nhưng lượng người đăng ký tham gia vẫn nối dài mỗi tuần.

Ngoài ra, lớp học cũng không chấp nhận các thành viên là nam giới còn độc thân, ma túy và chất có cồn. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả đều giữ trạng thái tỉnh táo nhất khi tham gia lớp học và trong suốt quá trình thực hành.

Tất cả đều không ngại phơi bày hết kỹ năng đã có của mình

Với những quy định này, Tomas, Felicity và Niki luôn khẳng định lớp học rất “an toàn và sạch sẽ”. “Khi bạn từ bỏ hết những suy nghĩ không tốt đẹp về chuyện ấy, bạn sẽ thấy nó rất nguyên sơ và trong sạch. Đó cũng chính là ý nghĩa mà chúng tôi muốn mang tới cho mọi người” – Tomas khẳng định.

Tuy nhiên lớp học này vẫn không tránh khỏi sự phản đối của rất nhiều cư dân mạng, nhiều người cho rằng đó chẳng khác nào việc làm chuyện ấy tập thể. Còn quan điểm của bạn về lớp học này như thế nào? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!

Một vài hình ảnh trong lớp học đặc biệt này