Lịch sử và Tiếng Anh tiếp tục đứng "hạng chót" về điểm thi THPT Quốc gia 2019

Sáng nay, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm chuẩn của các môn thi Quốc gia 2019. Theo thống kê, hầu hết điểm trung bình các môn năm nay nhìn chung đều cao hơn so với năm 2018. Tuy nhiên, trong đó, hai môn Lịch sử và Tiếng Anh vẫn thuộc "hạng chót" so với các môn còn lại.

Cụ thể, theo thống kê, môn lịch sử có điểm trung bình "đứng chót"  là 4,3; hơn 70% số bài thi có điểm dưới trung bình với 399182 thí sinh (TS); trong khi toàn quốc chỉ có 80 bài thi đạt điểm 10.
Nối tiếp sau Lịch sử là môn tiếng Anh với điểm trung bình là 4,36; trong đó có có nhiều TS đạt nhất là 3.2 điểm. Tuy có đến hơn 789.544 TS dự thi nhưng có đến tận 739 bài thi bị liệt; gần 69% bài thi điểm dưới trung bình với 542775 TS. 

Trong khi đó, dẫn đầu với điểm số trung bình 7,37 là môn Giáo dục công dân. Đặc biệt, đây cũng là môn sở hữu số điểm 10 cao nhất kì thi với 784 bài đạt điểm tối đa. Ngoài ra, chỉ có 3,98% số bài thi môn này có điểm dưới 5 và 122 bài thi bị điểm liệt.

Nối tiếp Giáo dục công dân là môn địa với điểm trung bình khá cao 6,0; trong đó có 17,23% số bài thi có điểm dưới 5, 42 bài dự thi đạt điểm 10, và 277 bài thi bị điểm liệt. 

Điểm trung bình cao thứ ba là môn toán 5,64; trong đó 33,75% bài thi môn toán có điểm dưới trung bình; số điểm nhiều TS đạt nhất là 6,4. Có 455 bài thi bị điểm liệt; toàn quốc có 12 bài thi đạt điểm 10 ở môn thi này.
Bên cạnh đó, tuy thuộc vào hàng "khó nhằn" nhưng môn ngữ văn cũng có điểm trung bình xếp thứ 3 là 5,48; trong đó có 27,85% bài thi có điểm dưới 5 và không có điểm tối đa. Tuy nhiên số bài thi bị điểm liệt cũng khá lớn là 1.444 bài. 

Đối với các môn tự nhiên khác thì điểm trung bình cũng thuộc vào tầm trung. Trong đó, môn vật lý có điểm trung bình là 5,57 với 32,62% số bài thi môn vật lý có điểm dưới 5 và 2 bài thi đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, số bài bị điểm dưới 1 liệt là 200 bài.
Môn hóa học có điểm trung bình là 5,35; cụ thể có 37,72% bài thi môn hóa có điểm dưới 5; 12 bài thi đạt điểm 10 và 244 bài thi bị điểm liệt. 
Môn sinh học có điểm trung bình là 4,68; 58,7% số bài thi dưới điểm 5; 29 bài đạt điểm 10 và 151 bài bị điểm liệt.

Nhìn chung, các môn xã hội vẫn giữ được số điểm trung bình cao hơn so với các môn tự nhiên. Tiếp theo, các trường đại học sẽ lần lượt công bố điểm sàn năm nay.  

Tin liên quan: Hòa Bình phải kiểm sửa lại 6% bài thi trắc nghiệm khi chấm thi THPT Quốc gia 2019

Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019 trước 7h sáng mai 14/7