Loạt ảnh "ngố tàu" thời đi học của dàn “soái ca” bóng đá Việt Nam đáng yêu "hết nấc"

Những “soái ca sân cỏ” của chúng ta không chỉ biết mỗi đá bóng mà còn biết làm đủ trò nhí nhố thời học sinh chất ngất thế này đây!

Sở hữu nhiều thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam thì chuyện đời tư các chàng cầu thủ “soái ca” đội tuyển quốc gia cũng được cư dân mạng soi không kém các ngôi sao nổi tiếng. Chẳng những tò mò chuyện bạn gái các cầu thủ, chuyện thời đi học của họ cũng được quan tâm không kém.

Không biết họ có đi học không, học ở đâu, hỏi giỏi hay kém thế nào, học trường nào... Dù trên sân cỏ có ngầu thế nào thì khi đi học, các chàng trai của chúng ta cũng ngây ngô, cũng phải chật vật với những bài kiểm tra như bao người.

So với hình ảnh chàng tiền đạo chuyên săn bàn bây giờ, Quang Hải ngày xưa không khác là mấy.

Quang Hải thể hiện đam mê bóng đá ngay từ hồi cấp 1 với hàng loạt giải thưởng.

Duy Mạnh cũng sớm bộc lộ khả năng đá bóng và được dìu dắt ở lò đào tạo của CLB Hà Nội. Hồi đó, Duy Mạnh là đội trưởng của Quang Hải (bên trái).

Công Phượng (ngoài cùng bên phải) và Văn Toàn (chính giữa) có thể hình nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa.

Văn Toàn cùng Công Phượng ngay từ ấu thơ đã sát cánh bên nhau cho đến những năm tháng cùng luyện tập ở học viện.

Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn... là một trong 17 cầu thủ nhí lứa đầu của học viện HAGL - JMG.

Ở học viện của HAGL, học viên được yêu cầu phải học văn hóa để nên người, sau đó mới nghĩ đến chuyện đá bóng.

Theo chia sẻ của giảng viên, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn có học lực khá. Riêng Xuân Trường học rất giỏi.

Thời đi học "ngố tàu" nhưng khi diện đồng phục, Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường cũng ra dáng "soái ca" sơ mi trắng.

Dù chuẩn bị bước vào bài thi nhưng mặt Công Phượng vẫn không thể ngừng “muối”.

Mặt ai cũng dần trở nên nghiêm túc khi bước vào kỳ thi.

Không chỉ yêu cầu đủ tiêu chuẩn các môn văn hóa, các cầu thủ phải trải qua vô số bài kiểm tra kỹ thuật.

Các cầu thủ cũng phải chật vật với đủ loại bài kiểm tra. Hóa ra ngày trước ai cũng có chung nỗi lo như thế! (Ảnh: VTC News)

Lứa cầu thủ hiện nay được đánh giá là những cậu học sinh chăm ngoan, học giỏi và có chí tiến thủ.

Có cả nhật ký hành trình ghi lại năm tháng trưởng thành của các cầu thủ HAGL.

Hình ảnh hiếm thời còn cắp xách đi học của hậu vệ Bùi Tiến Dụng.

Hà Đức Chinh ngày còn ngồi trên ghế nhà trường liệu có đẹp trai nhất hội?

Vừa giỏi văn hóa vừa đá bóng hay, bảo sao cầu thủ Việt Nam là thần tượng trong mơ của biết bao người hâm mộ!

Theo Kenh14.vn

http://vtcmedia.piee.pw/TTGTri


* Nội dung liên quan: