Doanh thu Bandai Namco khởi sắc bất chấp mùa dịch

14/05/2021 Game thủ hệ Manga sẽ hài lòng với Liên Minh Siêu Quậy khi tựa game này có đầy đủ nhân vật từ hầu hết những bộ manga hot nhất hiện nay.

QUỐC TẾ_ Hoạt động kinh doanh giải trí của công ty Bandai Namco gặp khó khăn, nhưng doanh số trò chơi lại tăng 19,2% so với năm trước.

Bandai Namco đã công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2021. Donh thu tăng nhẹ 2,3% so với năm trước để đạt 740,9 tỷ Nhân dân tệ (6,8 tỷ USD). Lợi nhuận hoạt động của công ty tăng 7,5% so với năm tài chính trước, lên 777 triệu USD.

Doanh thu Bandai Namco khởi sắc bất chấp mùa dịch

Doanh thu Bandai Namco khởi sắc bất chấp mùa dịch

Doanh số trong bộ phận giải trí bao gồm game là 4,9% lên 3,1 tỷ USD. Nhìn vào dự báo của Bandai Namco, công ty dự kiến doanh thu trong phân khúc này sẽ đạt 2,8 tỷ USD trong năm tài chính 2022, giảm 9,9% so với năm tài chính 2021.

Chỉ riêng trò chơi đã chiếm 1,07 tỷ USD trong năm tài chính 2021 so với 902 triệu USD trong năm tài chính trước đó, tăng 19,2% so với năm trước.

Không có gì đáng ngạc nhiên, hầu hết doanh thu của Bandai Namco trên tất cả các bộ phận trong năm tài chính vừa qua đều đến từ Nhật Bản với tổng giá trị đạt 5,2 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng doanh thu.

Cụ thể, công ty đã ra mắt 44 tựa game mới tại xứ hoa anh đào trong năm 2021, bán được 3,4 triệu bản; 25 đầu game ở châu Mỹ với tổng số 16,2 triệu bản và 34 trò chơi ở châu Âu bán được 21,7 triệu bản. Kết quả là hãng game đã bán được 41,4 triệu bản với 51 trò chơi trên khắp các quốc gia.

Trong khi đó, công ty đã gặp phải những thách thức trong sản xuất hình ảnh và âm nhạc trong năm tài chính vừa qua do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giảm lần lượt 40% và 30%. Tổng cộng, Bandai Namco đã đóng cửa 44 cơ sở giải trí trên toàn thế giới trong năm tài chính.

Nhìn vào dự báo cho năm tài chính tính từ 01/04/2021 đến 31/03/2022), Bandai Namco dự kiến doanh thu sẽ giảm 64,1% xuống còn 385 triệu USD, cũng như lợi nhuận giảm 70,9% xuống còn 93 triệu USD.

Hãng cũng đã công bố một sáng kiến tái cấu trúc trong quý 3 năm tài chính vừa qua, bao gồm việc bổ nhiệm Masaru Kawaguchi làm chủ tịch điều hành mới.

Trong một diễn biến liên quan, Nexon gần đây đã đầu tư 874 triệu đô la vào Bandai Namco, Konami, Sega và Hasbro.