PUBG Mobile: Những điều nên biết để dành chiến thắng trong chế độ Zombie

Cuối cùng thì chế độ Zombie trong PUBG Mobile cũng đã chính thức ra mắt. Mặc dù ra mắt đã được 2 ngày, thế nhưng vẫn có khá nhiều game thủ vẫn chưa biết cách chơi để dành chiến thắng trong chế độ này

Về cơ bản, đây sẽ là một chế độ chơi riêng biệt nơi mà game thủ không chỉ tranh tài với những người chơi khác mà còn phải đối mặt với Zombie để trở thành người sống sót cuối cùng. Bản đồ PUBG Mobile sẽ được thu nhỏ hơn với số lượng người chơi tranh tài chỉ là 60 thay vì 100 như thường lệ.

Vào ban ngày, zombie sẽ xuất hiện tại một số địa điểm cụ thể và đi lang thang xung quanh nó. Nếu một người chơi đến gần một thây ma, chúng sẽ bị thu hút và tiến dần dần về phịa bạn.

Tuy nhiên, vào lúc hoàng hôn và đến khi tối mịt, thì thây ma sẽ năng động hơn và chúng sẽ tự động đi kiếm bạn. Thậm chí chúng có thể mở khóa cửa và khiến bạn khó có thể cố thủ trong nhà được. Lựa chọn duy nhất còn lại ở đây chỉ đơn giản là tự vệ cho đến khi bình minh trong lúc vẫn phải tiếp tục đối phó với những sinh vật này.

Tốc độ các trận đấu được đẩy lên khá nhanh vì người chơi PUBG Mobile sẽ phải chiến với cả zombie lẫn người chơi khác nữa. Bên cạnh đó, một số con zombie đặc biệt sẽ xuất hiện với những đặc điểm và chiến thuật khác nhau khiến bạn không biết đâu mà lần. May mắn là một số con boss sẽ được báo động trước để bạn có thời gian chuẩn bị đối phó.

Một điểm đáng lưu ý là mỗi khi giết Zombie bạn sẽ có cơ hội Loot đồ rơi ra từ Zombie đó. Có khá nhiều vật phẩm mới trong chế độ chơi này như Súng phun lửa, súng Súng máy M134, dao chuyên dụng… Chúng chủ yếu sẽ giúp bạn chống lại đám thây ma đông đảo nhiều hơn là đối phó người chơi khác, những con Boss như Tyrant sẽ rớt ra cực nhiều đồ loot và đây sẽ là nguồn nhu yếu phẩm chính của bạn vì trong chế độ này không có Air Drop.

Chế độ zombie chỉ dành cho tổ đội 4 người, vì người chơi PUBG Mobile cần phối hợp nhịp nhàng với nhau để chống lại đám thây ma và những con boss để giành được chiến thắng cuối cùng. Rất khó để game thủ đơn độc có thể tồn tại trong chế độ này, nên hãy rủ bạn bè của mình cùng vào chung vui nhé.

Một lưu ý khác là các đội đối địch có thể dễ dàng xác định vị trí của bạn nếu bạn đang bận đối phó zombie, tuy vậy bạn cũng có thể lợi dụng zombie để làm điều ngược lại và dễ dàng giành chiến thắng.

Tóm lại thì đây là một chế độ hấp dẫn và mới lạ trong thể thức Battle Royale, hãy nhanh chóng cập nhật và tham gia những trận đấu zombie trong PUBG mobile nào.