Có những game thủ là fan nhưng lại không muốn chơi Call of Duty: Modern Warfare, bạn có tin không? - PC/Console

Hiện tại, Call of Duty: Modern Warfare là thứ đang khiến cộng đồng game thủ trên khắp thế giới xôn xao. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người, trong đó có tôi, phải đứng ngoài sự hào hứng này vì nhiều lý do.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 đã chính thức phát hành trên toàn thế giới. Hiện giờ, khắp các diễn đàn cộng đồng game thủ ở Việt Nam và trên thế giới đều đang nhắc tới trò chơi này. Modern Warfare 2019 có sự trở lại của những cái tên như Captain Price hay Soap Mactavish, nhưng được đặt trong một vũ trụ hoàn toàn mới và không liên quan gì tới series trước đó. Bên cạnh đó, trò chơi cũng quay lại với chiến tranh đương đại sau nhiều năm đưa game thủ đi với nhiều bối cảnh khác nhau, từ quá khứ tới tương lai xa.

Khi cả thế giới phát cuồng vì Call of Duty: Modern Warfare, còn bạn thì không

Dưới bàn tay Infinity Ward phát triển, cùng với bối cảnh chiến tranh đương đại, Call of Duty: Modern Warfare làm mưa làm gió khắp các mặt trận trên toàn thế giới là điều dễ hiểu. Có thể thấy người người nhà nhà đều đang bàn tán xôn xao về trò chơi mới này. Khen có, chê cũng không thiếu nhưng nhìn chung Activision và Infinity Ward đã phần nào làm hài lòng hàng triệu game thủ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, mặc cho Call of Duty: Modern Warfare hot là thế, vẫn có một bộ phận game thủ dường như thờ ơ, không quan tâm mấy tới siêu phẩm này. Thậm chí họ còn ngán ngẩm khi cứ mở mạng xã hội lên là thấy Call of Duty, lướt lướt newfeed lại ngập tràn Modern Warfare.

Bởi bạn là người bị chóng mặt khi chơi game FPS

Call of Duty: Modern Warfare mới có hay thật đấy, được đánh giá cao thật đấy, nhưng có những người vẫn phải ngậm ngùi nhìn người khác chơi. Có một bộ phận game thủ luôn gặp phải tình trạng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn sau khi chơi game bắn súng FPS một khoảng thời gian ngắn. Các triệu chứng này nó giống như việc bạn bị say tàu xe vậy, và nó không hề dễ chịu một chút nào.

Khi cả thế giới phát cuồng vì Call of Duty: Modern Warfare, còn bạn thì không

Call of Duty vốn có nhịp game rất cao, người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác bắn nhau, di chuyển, các hiệu ứng cháy nổ gần như liên tục trong suốt thời lượng game. Đó vừa là một điều tuyệt vời, nhưng với những ai tiền đình yếu thì đây thực sự là một cơn ác mộng.

Chóng mặt khi chơi game nó thậm chí còn không xảy ra với riêng game bắn súng góc nhìn thứ nhất, có những người chỉ cần bật game lên, di chuyển vài bước thôi cũng đã chóng mặt rồi. Trên thực tế, mọi người phàn nàn về vấn đề này kể từ khi PlayStation, Nintendo 64 hay đồ họa 3D được ra đời và phát triển hơn.

Mặc dù có một số giải pháp hạn chế tạm thời cho những người bị tiền đình yếu nhưng nhìn chung, đây vẫn là một thiệt thòi cho những ai đam mê game bắn súng. Bị say xe mà lại nghiền Call of Duty thì quả thực không gì trái khoáy bằng. Thôi thì nếu bạn yếu về thể chất đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc vui khi Modern Warfare ra mắt vậy.

Bởi bạn đã quá ngán ngẩm nhìn Call of Duty bị vắt sữa hàng năm

Người ta thường nói: Khi niềm tin dành cho nhau đã không còn , chẳng lý do gì để tình yêu tồn tại. Đúng vậy, với một số người thì Call of Duty thực chất đã chết từ lâu, niềm tin dành cho Activision cùng Infinity Ward, Treyarch cũng chẳng còn. Call of Duty trong họ chỉ là những ký ức hào hùng về thời chiến tranh hiện đại trong series Modern Warfare ngày trước, không gì có thể sánh bằng.

Khi cả thế giới phát cuồng vì Call of Duty: Modern Warfare, còn bạn thì không

Kể từ khi series Modern Warfare kết thúc, Activision vẫn rất chăm chỉ “vắt sữa” thương hiệu Call of Duty, nhưng số lượng nhiều mà chất lượng kém thì bị chửi cũng đáng. Call of Duty đưa chúng ta hết lên vũ trụ rồi lại lùi về quá khứ, xong lại đâm thẳng tới tương lai. Nhưng với người hâm mộ lâu năm của dòng game này, bối cảnh chiến tranh hiện đại vẫn là một thứ gì đó hấp dẫn hơn cả.

Activision và Call of Duty bị chửi nhưng tại sao lại liên tục lọt vào top những game bán chạy nhất mọi thời đại? Có thể đó là do người hâm mộ bỏ tiền ra mua với hi vọng mình sẽ tìm lại được cảm giác chơi CoD ngày xưa. Nhưng hi vọng bao nhiêu rồi lại thất vọng bấy nhiêu. Tới Call of Duty: Black Ops 4 thậm chí còn không có phần chơi đơn, thứ được coi là tinh hoa của thương hiệu này.

Quá chán chường, nhiều người quyết định không đặt niềm tin vào Activision nữa, họ cũng chẳng còn thiết tha gì với Call of Duty nữa. Khi niềm tin đã bị phản bội quá nhiều, người hâm mộ sẽ buông xuôi mà thôi. Và giờ Call of Duty đã quay trở lại với một Modern Warfare hoàn toàn mới, bối cảnh chiến tranh hiện đại mà mọi người gào thét, cầu xin hãng làm trong nhiều năm qua, nhưng cảm xúc của nhiều game thủ về CoD thực chất đã chết.

Bởi cảm xúc hào hứng với game mới của bạn bị hao mòn theo thời gian

Chẳng ai có thể chống lại sức mạnh của thời gian, cũng không ai có thể giữ được ngọn lửa đam mê bùng cháy như lúc ban đầu. Chúng ta đã từng một thời hào hứng chờ đợi các tựa game mới, thậm chí sẵn sàng order sớm nhất những bản cao cấp nhất chỉ để thỏa mãn đam mê video game. Thời gian trôi qua, tình yêu dành cho game của chúng ta có thể vẫn thế, nhưng sự hào hứng với các trò chơi mới không như lúc trước nữa.

Khi cả thế giới phát cuồng vì Call of Duty: Modern Warfare, còn bạn thì không

Khi kiếm ra tiền, bạn sẽ biết bản thân cần mua gì và không nên mua gì ngay lúc này. Bạn sẽ muốn đợi chờ những đợt giảm giá mạnh, những khoảng thời gian mà Gabe Newell “ban phước” hơn là việc bỏ ra cả 60 USD mua lúc mới ra. Bạn sẽ tính toán xem liệu trò chơi mình mua mới có xứng đáng không,… Rất nhiều vấn đề bạn phải tính và tiêu trước khi để dành ra được một khoản cho đam mê.

Bên cạnh đó, Call of Duty là một trò chơi thiên về Multiplayer. Dù phần Campaign có hấp dẫn tới như thế nào thì nó cũng chỉ chiếm khoảng 5 tới 6 tiếng đồng hồ của bạn mà thôi. Còn lại giá trị 60 USD nằm hết ở phần chơi mạng. Mà khi đã dành trọn thời gian cho việc học, làm việc, các mối quan hệ, bạn sẽ chẳng còn tâm trí lẫn thời gian để cày kéo phần Multiplayer nữa. Do đó, bạn sẽ thấy rất lãng phí nếu chạy theo cộng đồng mua Call of Duty: Modern Warfare mới.

Chắc chắn nhiều game thủ đã qua cái thời “thích thì nhích, ưng là mua”. Họ giờ đây phải tính toán nhiều hơn trước khi bỏ ra dù chỉ vài trăm ngàn mua game. Thời gian trôi qua khiến họ chai sạn, không còn cảm giác hào hứng với game mới. Khi cả thế giới đang xôn xao bàn tán về Call of Duty: Modern Warfare mới, có những người họ chỉ đứng ngoài cuộc bởi nhiều vấn đề phải lo nghĩ hơn.

Tạm kết

Khi cả thế giới phát cuồng vì Call of Duty: Modern Warfare, còn bạn thì không

Có lẽ tựa game nào cũng có người thích và không thích. Việc khiến 100% game thủ trên toàn thế giới phát cuồng về một trò chơi gần như là nhiệm vụ bất khả thi với một hãng game. Đó còn chưa kể Call of Duty trong những năm vừa qua liên tục khiến người hâm mộ thất vọng, nên một bộ phận game thủ cảm thấy chán nản với series này cũng là điều hiển nhiên.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng Call of Duty cần nghỉ ngơi trong 1 hoặc 2 năm không? Dẫu biết Activision có chu trình phát triển CoD trong 3 năm với một hãng phát triển, nhưng tôi thấy dường như thương hiệu này đã quá mệt mỏi. Ubisoft trước đó cũng đã vắt liên tục thương hiệu Assassin’s Creed, và tới thời điểm game thủ không thể chịu đựng nổi nữa, hãng game nước Pháp quyết định thay đổi lịch trình, nghỉ một năm để tập trung phát triển nghiêm túc hơn. Kết quả là khi quay trở lại, Assassin’s Creed được đón nhận nồng nhiệt từ giới chuyên môn cho tới người hâm mộ.

Muốn mua Call of Duty: Modern Warfare? Đừng làm vậy nếu bạn chưa biết những điều sau
Muốn mua Call of Duty: Modern Warfare? Đừng móc ví nếu bạn chưa biết những điều sau
Có thể bạn đã bỏ ra nhiều thời gian "ngâm cứu" những thông tin về Call of Duty: Modern Warfare, nhưng biết đâu còn một vài điều mà bạn chưa biết về nó?

Activision quyết định nghỉ phát hành Call of Duty trong một năm có thể là điều bất khả thi, nhưng tôi vẫn muốn một ngày điều đó xảy ra. Để khi quay trở lại, game thủ sẽ được đón nhận một siêu phẩm thật sự, cho người hâm mộ cảm xúc mà năm xưa thương hiệu này từng làm được.

Nếu bạn là game thủ thì không thể bỏ qua Channel youtube hấp dẫn của Kênh Tin Game: http://bit.ly/2ByvA1e