Giải xổ số độc đắc gần 5.500 tỷ lớn nhất ở Anh đã có người sở hữu

Một người chơi xổ số ở Vương quốc Anh đã giành được giải độc đắc EuroMillions kỷ lục trị giá 195 triệu bảng

TIN LIÊN QUAN

Vào ngày 19/7, EuroMillions thông báo những người chơi xổ số nên kiểm tra vé của họ để kiểm tra xem mình có phải là triệu phú mới nhất của Vương quốc Anh hay không. Hệ thống EuroMillions cho biết họ đã ghi nhận được một vé trùng với các con số 06, 23, 27, 40, 41 – cộng với các số ngôi sao may mắn 02 và 12.

Người sở hữu tấm vé trúng giải sẽ nhận về 195.707.000 bảng Anh (~ 5.482 tỷ VND). Giải độc đắc này lớn hơn nhiều so với lần Joe và Jess Thwaite đến từ Gloucester (Vương quốc Anh) nhận được 184.262.899 bảng (~ 5.162 tỷ VND) vào tháng 5.

Vé xổ số EuroMillions

“Thật là một đêm tuyệt vời đối với một người chơi xổ số ở Vương quốc Anh, người đã giành được giải độc đắc EuroMillions lớn nhất từ trước đến nay là 195 triệu bảng Anh. Người chơi này vừa trở thành người chiến thắng xổ số lớn nhất Vương quốc Anh, người trúng iari EuroMillions thứ 4 trong năm nay và là người thứ 15 ở Vương quốc Anh trúng hơn 100 triệu bảng”, Andy Carter – cố vấn cao cấp tại National Lottery cho biết.

Ông Andy Carter còn nói thêm: “Chúng tôi khuyến khích những người đã mua vé hãy kiểm tra vé của mình và gọi cho chúng tôi nếu họ nghĩ rằng mình là người may mắn phá kỷ lục của đêm nay”

Người chiến thắng sẽ được nhận ngay một lúc 195 triệu bảng

Dù số tiền 195 triệu bảng nghe có vẻ khổng lồ, nhưng vẫn chưa lọt vào danh sách những lần trúng số lớn nhất thế giới. Kỷ lục thuộc về một người sống ở South Carolina (Mỹ). Người này tham gia hệ thống xổ số Powerball và thắng về số tiền kỷ lục 1,537 tỷ USD (~ 35.981 tỷ VND).

Tuy nhiên không giống như ở Mỹ, nơi chiến thắng xổ số bị đánh thuế, giải đặc biệt ở châu Âu thường được miễn thuế và được trả một lần. Ví dụ: trong giải National Lottery của Vương quốc Anh, tiền cược được phân chia giữa nhà điều hành trò chơi Camelot Group và Chính phủ. Camelot dùng phần của mình để chi trả cho các giải thưởng, chi phí hoạt động. Phần còn lại sẽ được nộp cho Chính phủ Anh dưới dạng thuế giá trị gia tăng (VAT).

Xem thêm: Bị sa thải vì không dùng biểu tượng mặt cười với vợ cũ của sếp khi nhắn tin