Hàn Quốc tiêu hủy lượng tiền giấy khổng lồ cao gấp 6 lần đỉnh Everest

Hàn Quốc thu hồi lượng lớn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu hành, nếu xếp chồng chúng lên nhau sẽ cao hơn cả đỉnh Everest huyền thoại
TIN LIÊN QUAN

Chỉ tính trong nửa đầu năm 2022, Hàn Quốc đã tiêu hủy khoảng 200 triệu đồng tiền ( bao gồm tiền giấy và tiền xu) do hư hại, không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Theo một báo cáo về việc thu hồi – tiêu hủy tiền tệ hư hại do Ngân Hàng Hàn Quốc công bố vào ngày 4.8, số tổng số tiền bị hư hại trong 6 tháng đầu năm là 191,6 triệu tờ với tổng trị giá lên tới 1,56 nghìn tỉ won. Nếu nối các tờ tiền này lại với nhau thì tổng chiều dài của chúng lên tới 24.765km, dài hơn gấp 30 lần so với đường cao tốc Gyeongbu (415km). Và nếu xếp chồng chúng lên nhau thì chúng sẽ cao tới 53.459m, cao gấp 6 lần đỉnh Everest (8849m). Thực tế đỉnh Everest hiện tại đã bị giảm độ cao số với trước đây khoảng 2,4 cm, nguyên nhân đến từ một trận động đất ở Nepal vào tháng 5/2015. Everest còn có tên gọi khác là Thánh Mẫu Phong hay Chomolungma, nó nằm ở biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). 

Số tiền bị hư hại khổng lồ

Trong tổng số 169,43 triệu won tiền giấy bị tiêu hủy, đồng 10 nghìn won chiếm tỉ lệ cao nhất, (54,9%). Còn trong tổng số tiền xu bị tiêu hủy thì đồng 10 won chiếm tỉ lệ cao nhất với 42,9%. Mặc dù vậy, số tiền bị tiêu hủy trong nửa đầu năm nay đã giảm 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái do sự thu hồi chậm trễ của các ngân hàng.

Rất nhiều loại tiền khác nhau được thu hồi

Một vài ví dụ điển hình về việc đổi và thu hồi tiền giấy bị hư hại: 18,47 triệu won tiền giấy bị hư hại do hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho của ông Bae sống ở Kyungnam; 289,5 triệu won tiền giấy bị ướt do cất trong một chậu cây cảnh của ông Kim sống tại Daegu, và 2,25 triệu won tiền giấy bị nấm mốc do đặt dưới tấm lót sàn của ông Yang ở Busan.