LMHT: 5 tướng được Riot cho cơ hội quay trở lại meta ở phiên bản 11.1

Trong cập nhật đầu tiên của LMHT mùa 11, Riot đã thực hiện rất nhiều những chỉnh sửa sức mạnh cho những vị tướng từ lâu đã không còn xuất hiện.

Những chỉnh sửa này được xem là những động thái đầu tiên của Riot Games trong việc đưa những vị tướng LMHT bị “thất sủng” trở lại với meta game hiện nay. Bên cạnh việc thay đổi về các chỉ số kỹ năng của tướng, các trang bị trong LMHT và cách nó tác dụng lên lối chơi của tướng cũng được đem ra làm minh chứng cho khả năng quay trở lại meta của các vị tướng đó. Việc build đồ nay đa dạng hơn, không còn phù hợp với quy chuẩn phổ biến trước đây khiến nhiều vị tướng như vô tình được buff thêm sức mạnh cho bản thân.

LMHT:5 tướng được Riot cho cơ hội quay trở lại meta ở phiên bản 11.1

Mọt Esports xin được tổng hợp một số vị tướng đang có thể trở lại Summoner’s Rift  một cách mạnh mẽ thời gian tới, sau 1-2 mùa gần như vắng bóng trong các bậc xếp hạng lẫn thi đấu đỉnh cao.

Gnar

Gnar là vị tướng đã bị Riot Games làm cho biến mất khỏi Summoner’s Rift từ những mùa 8-9. Để chuộc lại lỗi lầm, Riot Games đang muốn đưa vị tướng này trở lại LMHT trong bản cập nhật tới. Nói cách khác, Gnar đang là vị tướng được tăng sức mạnh đáng chú ý nhất ở phiên bản 11.1 khi mà tên Yordle Mắt Xích Thượng Cổ này được buff rất nhiều kĩ năng.

LMHT:5 tướng được Riot cho cơ hội quay trở lại meta ở phiên bản 11.1

Sát thương cơ bản của chiêu Ném Đá khi Gnar ở dạng Khổng Lồ đã tăng mạnh từ 5/45/85/125/165 lên 25/70/115/160/205, giúp cho khả năng dồn sát thương lên kẻ địch của vị tướng này trở nên tốt hơn hẳn, hoặc ít nhất thì hắn ta cũng sẽ có khả năng đẩy lính nhanh hơn trong dạng khổng lồ.

Karma

Sau những đợt nerf chỉ số ở các phiên bản trước, Karma đã biến mất khỏi các trận đấu LMHT. Ở bản 11.1 này, Kẻ Được Khai Sáng đã được buff nhẹ một chút ở khả năng tạo giáp của mình. Cụ thể, lá chắn từ chiêu E – Linh Giáp – của Karma được tăng mạnh ở những cấp độ cuối, đặc biệt là ở cấp 5 thì lượng giáp đã gia tăng từ 200 lên thành 240.

LMHT:5 tướng được Riot cho cơ hội quay trở lại meta ở phiên bản 11.1

Thay đổi này chủ yếu giúp cho Karma có thể xuất hiện nhiều hơn ở vị trí Hỗ trợ thay vì đi Pháp Sư đường giữa giống như những phiên bản trước. Chiêu E của Karma cũng không phụ thuộc quá nhiều vào tỉ lệ sức mạnh phép thuật, nên việc đưa cô nàng này xuống khu vực đường dưới cho vị trí Hỗ trợ là một lựa chọn phù hợp cho những thích đi chăm sóc xạ thủ.

LMHT: Tổng hợp thời gian cập nhật nhóm trang phục, tướng mới mùa 11
LMHT: Tổng hợp thời gian cập nhật nhóm trang phục, tướng mới mùa 11
Thời gian qua, cộng đồng LMHT đã nhận được nhiều thông tin về các nhóm trang phục mới trong giai đoạn tiền mùa giải 2021, cùng với đó là sự xuất hiện của vị tướng mới Vua Vô Danh.

Ryze

Chiêu Q – Quá Tải – của Ryze cũng được giảm nhẹ năng lượng tiêu hao mỗi khi nâng cấp, mục đích của Riot là để Pháp Sư Cổ Ngữ này có thể “spam” chiêu khi đi đường tốt hơn. Tiêu hao của Quá Tải giờ sẽ giảm xuống thành 40/38/36/34/32 năng lượng ở các cấp thay vì 40 năng lượng ở mọi cấp độ như các phiên bản trước. Ryze hiện tại đang bị đánh giá cực thấp ở khu vực đường giữa.

LMHT:5 tướng được Riot cho cơ hội quay trở lại meta ở phiên bản 11.1

Bên cạnh những chỉnh sửa về năng lượng tiêu hao, Ryze có lẽ sẽ cần thêm một vài đợt chỉnh sửa về các chiêu thức khác hoặc chỉ số cơ bản để có thể trở lại trong mùa giải 11 này.

Qiyana

Khác với các vị tướng bên trên được thay đổi nhẹ chỉ số chiêu thức, Riot Games chỉ cho phép Qiyana thay đổi một chút ở những chỉ số cơ bản, nhưng dù sao thì qua những đợt bị giảm sức mạnh cô nàng này cũng xứng đáng được bù đắp một chút từ Riot Games, để có thể trở lại ở vị trí Đi Rừng hoặc Đường Giữa trong LMHT.

LMHT:5 tướng được Riot cho cơ hội quay trở lại meta ở phiên bản 11.1

Máu hồi phục của Qiyana đã gia tăng từ 8,5 (+0,65 mỗi cấp) thành 9 (+0,9 mỗi cấp), giúp cho cô nàng này trụ đường tốt hơn một chút (chỉ một chút thôi). Ngoài ra, sức mạnh công kích của Qiyana cũng tăng từ 64 lên 66, dù không quá nhiều nhưng cũng là những thay đổi giúp cho giai đoạn đầu trận của cô nàng này trở nên dễ dàng hơn.

Xayah

Xayah cuối cùng đã rơi vào tầm mắt của Riot Games, đầu tiên là bằng việc cải thiện ổn định kỹ năng Triệu Hồi Lông Vũ của cô nàng trong phiên bản cập nhật 11.1 mới đây. Triệu Hồi Lông Vũ của Cô Nàng Nổi Loạn được giảm nhẹ thời gian hồi chiêu ở đầu trận từ 12/11/10/9/8 giây xuống 10/9.5/9/8.5/8 giây giúp Xayah tự tin hơn trong giai đoạn đi đường.

LMHT:5 tướng được Riot cho cơ hội quay trở lại meta ở phiên bản 11.1

Năng lượng tiêu hao của Triệu Hồi Lông Vũ cũng giảm từ 40 năng lượng xuống 30 năng lượng để vị tướng này có thể spam chiêu thức liên tục, thường xuyên hơn. Với những thay đổi đó, Cô Nàng Nổi Loạn giờ đây sẽ thoải mái hơn nhiều trong những pha thi đấu tay đối với đối thủ, Xayah cũng có thể tận dụng chiêu thức này để farm lính hoặc cấu rỉa địch từ xa.

Nội dung