Valorant: CĐM “tế sống” Riot vì quyết định … cấm HLV tham dự chung kết VCT Game Changers

Quyết định cấm HLV của Shopify chỉ đạo trong trận chung kết VCT Game Changers 2022 của Riot Games đang bị cộng đồng lên án kịch liệt.

Giải đấu VCT Game Changers 2022 đã chính thức khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về G2 Gozen. Mặc cho việc G2 đã có một cuộc lội ngược dòng vô cùng thuyết phục trước các thành viên Shopify Rebellion, cộng đồng Valorant quốc tế vẫn đang ra sức chỉ trích Riot Games vì quyết định của mình.

Cụ thể, Shopify Rebellion phải thi đấu mà không có HLV trưởng tham gia, điều này cũng lí giải vì sao các nữ tuyển thủ này lại có màn ‘trượt dốc’ vô cùng đáng tiếc trước G2. HLV Trưởng Rob ‘Robwiz’ Kennedy của Shopify bị cấm tham dự trận đấu bởi có hành vi giơ ngón giữa vào đối thủ của mình trong các loạt trận trước đó, từ đó dẫn đến việc anh không được ttham dự tại trận Chung Kết Tổng của Game Changers 2022.

Theo Riot Games, Robwiz đã vi phạm điều 7 khoản 1, điểm 2 Luật Thi Đấu Esports của Riot khi “Các HLV phải tuân thủ các quy tắc cao nhất về sự khiêm tốn và một tinh thần thể thao tốt” – Và hành vi của vị HLV này đã được cho là không chuẩn mực với tác phong khi lên sân đấu.

Tuy nhiên, theo các thành viên của Shopify, đối thủ trước đó mà họ chạm trán là C9 White đã có những màn ‘gáy bẩn’ cực kỳ khó chịu, kéo dài cả tháng trước khi trận đấu diễn ra. Điều này khiến HLV và cả đội vô cùng ức chế dẫn đến hành vi giơ ngón giữa để trả đũa sau khi giành chiến thắng. “Chúng tôi đã bị xúc phạm rất nhiều cả trong game lẫn ngoài game trong cả tháng. Các đội tuyển đều phi thể thao như nhau nhưng HLV của chúng tôi thì lại bị xử phạt quá nặng” – Một tuyển thủ của Shopify cho biết.

Valorant: CĐM
Ngay cả TenZ cũng khó hiểu trước quyết định này của Riot

Không những các fan và tuyển thủ của Shopify cảm thấy bất công trước quyết định này, các tuyển thủ chuyên nghiệp và cả những nhà sáng tạo nội dung có tiếng trong cộng đồng Valorant cũng đang tỏ ra vô cùng bức xúc trước hướng giải quyết của Riot Games.

“HLV có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các trận đấu, và đặc biệt là với một game FPS như Valorant, tuy nhiên chỉ vì một phút nóng giận mà tước đi quyền chỉ đạo của mình, lại còn với một trận đấu mang tính quyết định như vậy thì thật không công bằng cho Shopify” – HLV Chiến thuật của Sentinels, kaplan nói.

Thực vậy, với các tuyển thủ nam, việc giơ ngón giữa giờ đây không màng hàm ý xúc phạm nặng nề mà chỉ được xem như một hình thức Trashtalk. Đã có rất nhiều lần các tuyển thủ nam giơ ngón giữa của mình ngay trong trận đấu nhưng Riot lại quyết định làm ngơ. Nếu muốn Esports trở nên phát triển như thể thao truyền thống, đặc biệt là với phái nữ, việc trashtalk và các cử chỉ như giơ ngón giữa không nên bị xử phạt nặng như thế này. Riot đang làm quá vấn đề trước những thứ như thế này” – một nhà sáng tạo nội dung bình luận.

Đừng quên theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về Esports nhé!

Fanpage Kênh Tin Game:  https://www.facebook.com/kenhtingame/