2 ngày nữa ra quân vòng loại U23 châu Á, HLV Park Hang-seo chốt danh sách đội U23 Việt Nam

Tiến Linh bất ngờ bị loại khỏi danh sách 23 cầu thủ khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách đội U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng... vẫn là trụ cột.

Tiến Linh (giữa) bị loại đáng tiếc.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Bình Dương từng khoác áo ĐT Việt Nam tranh tài tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, được triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sắp tơi, nhưng di chứng từ chấn thương khiến anh không có sự chuẩn bị tốt nhất. 5 cầu thủ còn lại bị loại đợt này là thủ môn Y Eli Nie, hậu vệ Ngô Tùng Quốc cùng các tiền vệ Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam và tiền đạo Trương Tiến Anh.

Đây vẫn chưa phải là danh sách cuối cùng dù chỉ còn 2 ngày nữa là các trận đấu của vòng loại giải bóng đá U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh. Trước buổi họp kỹ thuật ngày mai 21/3, HLV Park Hang-seo vẫn có quyền thay đổi danh sách của mình.

Trước đó, hôm 17/3, thầy Park đã loại trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và tiền đạo Trần Đức Nam. Và trong đợt loại đầu tiên trước đó nữa thì ông đã loại bỏ Trần Thành, Lâm Quí và Nguyễn Trọng Huy vì chấn thương.

Trong đợt hội quân này, HLV Park Hang-seo triệu tập 7 cầu thủ từng khoác áo ĐTQG tại AFF Cup và Asian Cup. Trừ Tiến Linh bị loại, 6 cái tên còn lại là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh đều có trong danh sách chốt gần như là cuối cùng của ông thầy người Hàn Quốc.

Nhiều gương mặt mới trong đội U23 Việt Nam lần này.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở bảng K trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội). Đội sẽ lần lượt tiếp U23 Brunei vào ngày 22/3, U23 Indonesia ngày 24/3 và U23 Thái Lan ngày 26/3. Mục tiêu của đội chủ nhà đương nhiên là giành ngôi đầu bảng để đoạt vé dự vòng chung kết, qua đó phấn đấu bảo vệ ngôi vị á quân năm 2018.

Theo VnExpress.net