20 bức tranh tiết lộ những sự thật ngỡ "nhảm nhí" nhưng hữu ích không ngờ

Có những sự thật chỉ khi ai đó nói cho ta, ta mới gật gù hiểu ra "À ra vậy!".

1. Đôi giày là thứ đầu tiên người khác vô thức nhìn ở bạn. Vậy, hãy chọn một đôi giày thật đẹp.

2. Nếu bạn ngồi quá 11 tiếng mỗi ngày thì có đến 50% khả năng bạn sẽ chết trong vòng 3 năm tới.

3. Có ít nhất 6 người trên thế giới trông thực sự giống bạn và cơ hội bạn được gặp một trong số đó là 9% trong cả cuộc đời.

4. Nằm ngủ không gối làm giảm bệnh đau lưng và giữ cho cột sống khỏe hơn.

5. Chiều cao của một người được quyết định bởi người bố và cân nặng được quyết định bởi người mẹ.

6. Bộ não bị hấp dẫn bởi ba thứ: Đồ ăn, những người thú vị và sự nguy hiểm.

7. Người thuận tay phải có xu hướng nhai đồ ăn ở hàm bên phải.

8. Túi trà khô hút được mùi khó chịu trong túi đồ gym hay giày.

9. Lắc đầu sẽ khiến cơ thể trở lại trạng thái tỉnh táo.

10. Có rất nhiều loại táo trên đời. Bạn sẽ mất hơn 20 năm để có thể nếm thử hết các loại.

11. Theo Albert Einstein, nếu mật ong trên thế giới biến mất, con người sẽ tuyệt chủng chỉ trong vòng 4 năm.

12. Người cười nhiều sẽ khỏe mạnh hơn những người ít cười.

13. Lười biếng hoạt động sẽ hủy hoại con người giống như khi hút thuốc lá.

14. Công suất của não người tương đương với bóng đèn 10 Watt.

15. Tế bào trứng là tế bào lớn nhất, tinh trùng là tế bào nhỏ nhất.

16. Axit clohydric (HCl) có thể tiêu hủy một lưỡi dao cạo.

17. Nụ cười là liều thuốc chống trầm cảm hiệu quả nhất.

18. Não của một người có sức chứa thông tin nhiều hơn gấp 5 lần Wikipedia.

19. Con người có thể sống sót nhiều tuần mà không cần ăn gì. Nhưng con người chỉ sống được 11 ngày nếu không ngủ.

20. Bạn không thể tự tử bằng cách nín thở.