Checkin-Holic: Đài Loan, nhật kí xê dịch tuổi thanh xuân - Nguyễn Thu Huyền

Nếu bạn có dự định đi du lịch nước ngoài thì Đài Loan sẽ là một sự lựa chọn lí tưởng.

Đến với đất nước được mệnh danh là thiên đường trà sữa bạn sẽ không phải thất vọng về ẩm thực, văn hoá và du lịch nơi đây.

Cầu tám nhịp_Đài Đông

Đảo Tiểu Liêu Cầu_Cao Hùng

Làng Cổ Cửu Phần_Đài Bắc

Khu Truyền Thống_ Yilan (Nghi Lan)

Hội Triển Lãm Nông Nghiệp_Bình Đông (các loại cây quả được trồng theo giàn.các loại hoa quả nơi đây được chăm sóc rất tốt). Bạn sẽ rất thích thú với rau củ trái cây nơi đây. Kích cỡ chắc chắn sẽ lớn hơn ở Việt Nam rất nhiều. Chất lượng thì khỏi bàn

Cà chua thóc

Tamsui (Đạm Thủy_Đài Bắc)

Khu vực gần toà nhà 85 tầng thành phố Cao Hùng

Bến tàu thành phố Cao Hùng

Biển Cijin_Cao Hùng

Cầu treo có một đoạn được làm bằng kính thu hút nhiều khách tới tham quan

Vịnh Sizihwan

Khu trung tâm mua sắm tập trung các thương hiệu nổi tiếng_Đài Trung

Làng Cổ Cửu Phần_Đài Bắc

Núi Alisan_Chaiyi (Gia Nghĩa)

Đường tàu hoả tại núi Alishan_Gia Nghĩa

Đồi chè_Chiayi

Một vườn trồng dâu tây đến mùa thu hoạch

Viện Hải Dương Học_Bình Đông

Mình thích nơi đây một phần vì có rất rất nhiều chợ đêm. Tập trug chủ yếu là mua sắm quần áo. Mĩ phẩm và đồ ăn.

Một ga tàu điện ngầm tại Cao Hùng

Khu chợ đêm. Trung tâm mua sắm với các thương hiệu lớn Ximending_Đài Bắc

Nhắc tới Đài Loan thì không thể không nhắc tới trà sữa. Đây là một hiệu trà sữa có tiếng ở Đài Loan