HOT: Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 ra tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sáng nay 25/4, gần 900.000 sĩ tử đã tham dự môn thi tự luận đầu tiên của kỳ thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019 là môn Ngữ văn.

Sĩ tử và phụ huynh tại các điểm thi sáng nay. (Ảnh: Vietnamnet.vn)

Năm nay, cả nước có hơn 887.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớn nhất năm 2019 - THPT Quốc gia. Tổng số phòng thi năm nay là 38.050 với 1.980 điểm thi. Có tới 233.977 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Vào chiều qua 24/6, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để hoàn tất các thủ tục dự thi, kiểm tra sai sót thông tin và tiến hành đính chính (nếu có). Trong buổi này các thí sinh đều được nghe giám thị phổ biến về quy chế thi, những lưu ý khi vào phòng thi...

Sáng nay 25/6, các thí sinh đã hoàn thành môn thi tự luận Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 7h30. Theo báo Trí Thức Trẻ, đề thi Ngữ Văn năm nay ra bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: Hãy cho biết tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường đã ra góc nhìn về sông Hương như thế nào? Câu 3 điểm hỏi về bài thơ "Trước biển" của tác giả Vũ Quần Phương và Vũ Ngọc Trúc.

Một số thí sinh sau khi ra khỏi đề thi cũng bật mí, đề Ngữ văn có câu Nghị luận xã hội về ý chí trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật toàn bộ đề thi Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sau.

Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, có 4.105 thí sinh đã bỏ thi môn Ngữ văn. Số thí sinh vi phạm quy chế thi môn Ngữ văn năm ngoái là 27 thí sinh, trong đó khiển trách 1 và đình chỉ 26.

 Mẹo "khoanh bừa" khi thi trắc nghiệm đạt tỷ lệ thành công cao cho thí sinh thi THPT Quốc gia