Sao Việt và những lần "dằn mặt" antifan cực gắt khi bị tố dùng đồ hiệu fake: Nể nhất là cách đáp trả của Angela Phương Trinh

Không ít lần dàn sao Việt bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi khoe món đồ hàng hiệu mới sắm nhưng lại bị tố dùng hàng fake. Hãy cùng xem phản ứng của họ thế nào trước những tình huống này.

Mới đây nhất, anh chàng "Vũ sở khanh" trong "Về nhà đi con" bỗng bị réo tên khi các thánh soi phát hiện ra anh đeo chiếc đồng hồ giả. Trước ồn ào này, Quốc Trường đã nhanh chóng lên tiếng, anh cho biết đây là món quà sinh nhật được bạn tặng và cũng biết đó là hàng fake. Dù vậy, nhưng anh không quan trọng hàng hiệu hay fake chỉ cần bản thân thích là được. Anh chnagf cũng có biết thêm, anh chưa từng và không bao giờ mua hàng fake, thế nhưng nếu đã là quà được tặng thì anh sẽ trân trọng vfa sử dụng.

Vừa được yêu mến qua vai diễn mới, nam diễn viên đã ngay lập tức bị rơi vào tầm ngắm của các "thánh soi".

Được biết, đây là chiếc đồng hồ yêu thích của Quốc Trường. Đây là sản phẩm của thương hiệu xa xỉ Richard Mille có giá khoảng 900. 000 USD (tương đương 22 tỷ đồng). Siêu phẩm này ra mắt vào năm 2015, đáng chú ý là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập limitted: chỉ 30 chiếc trên toàn cầu.

Cận cảnh chiếc đồng hồ của anh chàng được so sánh với thiết kế gốc trên trang Web của Richard Mille. 

Trước đó, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng từng bị antifan chỉ trích mua túi fake. Chuyện là trong một sự kiện , không hẹn mà gặp Ngọc Trinh cùng Hoa hậu Hải Dương, Phương Lê và người mẫu Lê Hà đều xuất hiện với chiếc túi Hermes Birkin bạch tạng đắt đỏ.

Trong một bức ảnh có tận tơí 4 chiếc Hermes Birkin "Matte Himalayan Nilo Crocodile".

 Ngay lập tức trên trang cá nhân của NTK Đỗ Mạnh Cường đã đăng tải dòng trạng thái được cho là đang ngầm ám chỉ chiếc túi "fake" của Ngọc Trinh: "Chắc thượng đế cũng phải đau đầu vì Việt Nam giờ là nước có nhiều Himalayan Hermes Bag nhất. Người ta khó khăn lắm mới mua được một chiếc túi Birkin bình thường, còn Việt Nam thì mua túi Himalayan vài tỷ đồng để đi chợ Bến Thành thôi nha".

Ngọc Trinh ngay lập tức đã có động thái đáp trả, dù không nói rõ tên nhưng ai cũng ngầm hiểu được ý cô đáng nói NTK Đỗ Mạnh Cường.

Trong video trên Youtube cá nhân, Ngọc Trinh không ngần ngại nhắc lại chuyện cũ, "đá xoáy" những người từng bịa đặt cô xài túi giả. 

Không phải chỉ Ngọc Trinh, "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh cũng dính không ít tin đồn xài hàng giả, thế nhưng chẳng cần lên tiếng nhiều cô nàng lẳng lặng chụp lại hóa đơn mua hàng để chứng minh mình dùng hàng thật.

Và kể từ đó, mỗi lần mua đồ mới cô nàng đều đăng kèm thêm hóa đơn để tránh bị "soi" thêm lần nào nữa.

Lý Nhã Kỳ cũng không tránh khỏi những lần bị nghi xài hàng giả. Lùm xùm nhất là vụ chiếc váy 35.000 USD mang thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng Alexander McQueen mà Lý Nhã Kỳ mặc trong một bữa tiệc từ thiện cách đây vài năm. 

Ngay lập tức, cô cũng chụp lại nhãn mác đầy đủ đăng lên khiến antifan phải cạn lời.