Tình trường của Khá Bảnh: Từng kết hôn năm 2012, khi công an khám nhà có đến 2 cô gái nhận là vợ

Năm 2012, Khá Bảnh đã đăng ký kết hôn với một phụ nữ địa phương nhưng mấy năm sau đó hai người ly hôn. Hôm 1/4, khi công an khám nhà Khá Bảnh thì có 2 cô gái nhận là vợ của thanh niên này.

 

Tối ngày 1/4, Ngô Bá Khá (SN 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - tức Khá "Bảnh") bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc theo hình thức lô đề.

Cùng bị bắt với Khá còn có 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú tại xã Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, trú tại Phúc Tinh, xã Tam Sơn); Ngô Lương An (1985, trú tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du); Trịnh Hữu Quý (SN 1992, trú tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khám nhà Khá Bảnh và đồng bọn, công an thu giữ một số vật chứng gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, 1 cây máy tính; 3 gậy bóng chày, 1 đao, 1 ô tô biển số 99A: 196.53, cùng một số giấy tờ tài liệu liên quan.

Khả Bảnh tại cơ quan điều tra.

Theo ông  Ngô Đức Bình - Trưởng Công an xã Tam Sơn,  Khá Bảnh trước đó đã từng có 1 đời vợ đăng kí kết hôn vào năm 2012 nhưng được mấy năm sau thì ly hôn.

"Hôm qua (1/4), khi vào khám nhà có 2 cô gái nhận là vợ Khá nhưng chưa ai có đăng ký kết hôn với Khá. Khá là thành phần cá biệt của xã hội...", ông Bình nói.

Trước đó, nhiều người dân quanh xóm cho biết, dù Khá Bảnh bị đồn là đàn đúm, ăn chơi lêu lổng, nhưng khi vế địa phương Khá vẫn bình thường không phá phách, chưa thấy mâu thuẫn với ai.

Khá Bảnh đang xây nhà để cưới vợ.

Được biết, gia đình Khá Bảnh có 4 chị em, bố Khá mất sớm từ hơn 10 năm nay, 3 người con gái đã lập gia đình, Khá là con út. Khá rất thương và lo lắng cho mẹ. Hiện Khá có nhiều cơ sở kinh doanh về tóc, quán bar ở Bắc Ninh. Trả lời trong cuộc hỏi cung trưa 2/4, Khá cho biết đang xây nhà mới cho mẹ ở quê và chuẩn bị cưới vợ.

 

Mẹ Khá Bảnh bất ngờ khi con trai bị bắt: "Con tôi ngoan lắm, chắc vì nổi tiếng nên nhiều người ghen ghét hãm hại"