"Tomboiloichoi" Bảo Hân tiết lộ nguyên do "cực đau đớn" khiến chiếc mũi sưng phồng

Trước nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì chiếc mũi khác lạ, Bảo Hân đã có lời giải thích về sự thay đổi khuôn mặt của mình.

Sau bộ phim "Về nhà đi con", nữ diễn viên sinh năm 2000 - Bảo Hân đã trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến. Sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên, đa dạng, Bảo Hân được đánh giá là gương mặt trẻ tiềm năng trong làng điện ảnh Việt. Cũng giống như đàn anh đàn chị, Bảo Hân đã lột xác khỏi nhân vật với một diện mạo hoàn toàn mới sau khi bước ra khỏi bộ phim.

Ngoài mái tóc nhuộm vàng đầy cá tính thì mới đây Bảo Hân bất ngờ bị dân tình bán tín bán nghi chuyện "dao kéo" để nâng cấp nhan sắc. Chiếc mũi sưng bất thường của nữ diễn viên chính là nguyên do dẫn đến đồn đoán này. Trả lời thắc mắc của một dân mạng, Bảo Hân cho hay mình không hề phẫu thuật nâng mũi. Hình ảnh chiếc mũi bị sưng là do cô nàng vừa gặp tai nạn."Người ta tai nạn sưng mũi á, sao lại nâng mũi làm gì", Bảo Hân chia sẻ.


Bảo Hân thẳng thắn đáp trả trước tin đồn can thiệp "dao kéo" .

Chiếc mũi sưng bất thường của Bảo Hân là do cô vừa gặp một tai nạn thời gian gần đây.

Sống mũi của "tomboiloichoi" cũng khá cao và đầy trước đó.

Sau khi "Về nhà đi con" kết thúc, nữ diễn viên sinh năm 2000 ngày càng "lột xác" đầy cá tính và xinh đẹp.


Tuy gặt hái được nhiều thành công ngay từ bước đầu chập chững vào nghề nhưng Bảo Hân khẳng định sẽ không mãi đóng khung là "tomboiloichoi" của màn ảnh Việt.