Hoảng hốt trước lịch chiếu "bội thực" của Marvel và DC, trong 16 tháng các siêu anh hùng phải đi "giải cứu thế giới" tận 12 lần

Chỉ trong vòng 16 tháng sắp tới, khán giả sẽ được xem các siêu anh hùng DC và Marvel cứu thế giới tận 12 lần. Đây thật sự là tin vui đối với nhiều fan hâm mộ.

Năm 2020 đáng lẽ ra sẽ đánh dấu rất nhiều cột mốc trong điện ảnh thế giới, với sự ra mắt của vô số phim bom tấn như Fast and Furious 9, No Time To Die, Black Widow, The Eternals… Thế nhưng, tất cả kế hoạch đều đã bị "vứt ra xó nhà" với sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19 làm đảo lộn mọi thứ, khiến rạp phim phải đóng cửa còn hoạt động quay, chụp cũng trắc trở không kém.

Hoảng hốt trước lịch chiếu bội thực của Marvel và DC, trong 16 tháng các siêu anh hùng phải đi giải cứu thế giới tận 12 lần - Ảnh 1.

Việc thay đổi kế hoạch này là điều không ai mong muốn cả. Riêng với Marvel Studios, nó còn đem lại nhiều rắc rối hơn bởi trước đó họ đã công bố toàn bộ timeline cho phase 4 trong mùa hè năm 2019. Vì những phần phim MCU cũng thường có liên quan chặt chẽ đến nhau về mặt cốt truyện, nên chỉ cần 1 bộ phim thay đổi lịch chiếu cũng sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến những "gà nhà" khác.

Còn trong khi đó thì DC vẫn cố gắng chờ đợi trước khi đưa ra quyết định. Hiện tại mới có một trường hợp buộc phải dời lịch chiếu chính là bộ phim siêu anh hùng Wonder Woman 1984. Đây được coi là một bom tấn siêu anh hùng được DC đầu tư vô cùng kĩ lưỡng, hứa hẹn mang về nguồn doanh thu lớn cho hãng phim.

Hoảng hốt trước lịch chiếu bội thực của Marvel và DC, trong 16 tháng các siêu anh hùng phải đi giải cứu thế giới tận 12 lần - Ảnh 2.

Tuy nhiên hiện tại theo lịch mới nhất thì bộ phim sẽ được ra mắt vào cuối tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây vẫn chưa phải lịch chiếu cuối cùng. Nếu như tình hình không khả quan, rất có thể DC sẽ tiếp tục dời ngày ra mắt của Wonder Woman 1984 sang năm 2021.

Điều này đã khiến giờ đây lịch chiếu phim của năm 2021 và 2022 chật kín các bộ phim bom tấn siêu anh hùng. Nếu trong mỗi bộ phim thế giới đều bị lâm nguy thì có lẽ chỉ trong khoảng thời gian 16 tháng từ 3/2021 đến 7/2022, các siêu anh hùng sẽ phải đi cứu loài người tận… 12 lần!

Hoảng hốt trước lịch chiếu bội thực của Marvel và DC, trong 16 tháng các siêu anh hùng phải đi giải cứu thế giới tận 12 lần - Ảnh 3.

Đấy là chưa kể đến số lượng phim series sắp ra mắt nhiều không đếm xuể của hai vũ trụ điện ảnh này. Chỉ nói riêng Marvel, trong vài năm tới khán giả sẽ được xem WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Loki và một bộ phim nữa về Nick Fury. Nghe qua đã thấy chóng hết cả mặt, liệu chúng ta có bị "bội thực" hay không?

Có thể thấy nếu như trước đây chúng ta phải chờ đợi nhiều tháng ròng rã để có thể thưởng thức một bộ phim siêu anh hùng mãn nhãn thì có vẻ như sắp tới cứ hơn 1 tháng lại có một bộ phim ra mắt. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như chất lượng và doanh thu của mỗi bộ phim. Tuy nhiên đối với fan cứng của dòng phim này thì cứ chuẩn bị "cháy túi" đi là vừa!

Hoảng hốt trước lịch chiếu bội thực của Marvel và DC, trong 16 tháng các siêu anh hùng phải đi giải cứu thế giới tận 12 lần - Ảnh 4.

Dưới đây là lịch chiếu của các bộ phim Marvel và DC trong thời gian tới:

19/03/2021: Morbius (Sony Pictures)

07/05/2021: Black Widow (Marvel Studios)

25/06/2021: Venom: Let There Be Carnage (Sony Pictures)

09/07/2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel Studios)

06/08/2021: The Suicide Squad (DC Films)

05/11/2021: The Eternals (Marvel Studios)

17/12/2021: Phần tiếp theo của Spider-Man: Far From Home (Sony Pictures và Marvel Studios)

11/02/2022: Thor: Love and Thunder (Marvel Studios)

04/03/2022: The Batman (DC Films)

25/03/2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel Studios)

06/05/2022: Black Panther II (Marvel Studios)

08/07/2022: Captain Marvel 2 (Marvel Studios)