NetEase lại xin lỗi vì sự kiện Tết Nguyên đán trong Harry Potter Magic Awakened

QUỐC TẾ_ NetEase đang nhận được phản hồi gay gắt từ người chơi Harry Potter Magic Awakened xung  liên quan đến sự kiện Tết Nguyên đán.

QUỐC TẾ_ NetEase đang nhận được phản hồi gay gắt từ người chơi Harry Potter: Magic Awakened xung  liên quan đến sự kiện Tết Nguyên đán.

Trước phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng, ban điều hành game phải đưa ra lời xin lỗi tới game thủ. Nhà phát triển Trung Quốc nổi tiếng với các trò chơi di động như Fantasy Westward Journey, Cyber Hunter và Identity V. vừa mới gửi lời xin lỗi và được đăng trên mạng xã hội Weibo khi đã mang đến “trải nghiệm tồi tệ” cho người chơi Harry Potter: Magic Awakened, một trò chơi di động đã ra mắt vào tháng 09 năm ngoái.

Sự kiện trong Harry Potter Magic Awakened bị game thủ cho là

Sự kiện trong Harry Potter Magic Awakened bị game thủ cho là “hút máu”.

Điều gì đã xảy ra với sự kiện Tết Âm lịch trong game Harry Potter: Magic Awakened? Sự kiện Tết Nguyên đán trong trò chơi ban đầu vào ngày 26/01 nhưng NetEase sẽ hủy một phần của chiến dịch này sau khi nhận được khiếu nại. Cáo buộc chính từ các game thủ là chiến dịch này cho rằng người chơi sẽ dễ dàng bị lừa khi mua các vật phẩm trong trò chơi.

Những lời chỉ trích nhắm vào chiến dịch của NetEase với Harry Potter: Magic Awakened, nơi mà các game thủ gọi nó là không công bằng. Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi nhà thiết kế trò chơi từ chức đã được bắt đầu trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Tin tức nhanh chóng nhận được 380 triệu lượt xem.

Mỗi tháng trò chơi có hai bộ trang phục mới trong đó “một bộ được bán trực tiếp cho người dùng với giá khoảng 68 nhân dân tệ (10,70 đô la), bộ còn lại thu được thông qua chức năng xổ số trả phí”. Tuy nhiên, trong chiến dịch Năm mới, cả hai bộ trang phục này đều được đặt trong chức năng xổ số.

NetEase phải đưa ra lời xin lỗi.

NetEase phải đưa ra lời xin lỗi.

Nhiều game thủ tỏ ra phẫn nộ vì mất quá nhiều thời gian để có thể rút thăm trúng thưởng sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong game. Sau khi nhận được phản ứng dữ dội từ các game thủ, NetEase cho biết họ sẽ phát thiết bị chơi game và trang phục miễn phí cho những người chơi game.

”Kính gửi các pháp sư:

Cảm ơn bạn đã góp ý về kế hoạch tối ưu được công bố ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho quá trình phát triển thời trang dựa trên những ý kiến có giá trị và cố gắng mang đến những mẫu thời trang thế giới phép thuật yêu thích. Các nhà thiết kế trò chơi và nghệ sĩ của chúng tôi sẽ trao đổi với bạn về một số thiết kế thời trang dự trữ trong tương lai (các thiết kế dự trữ có thể không được đưa vào phiên bản trò chơi) trên ứng dụng Dashen, vui lòng tư vấn thêm từ các pháp sư” – lời xin lỗi của NetEase Games.

Trước đó, công ty game đại lục cũng nhận chỉ trích vì thiết kế nhân vật quá sexy. Giới chức địa phương đã hạn chế thời gian và siết chặt chơi game ở trẻ vị thành niên. Đây là lý do tại sao nhiều nhà phát triển đang cố gắng kiếm ngày càng nhiều tiền từ các tựa game hiện có.