Resident Evil 3 cũng sẽ có phiên bản di động?

Bản demo Resident Evil 3 được phát hành gần đây có một số "ám chỉ" về Nintendo Switch

Resident Evil 3 chỉ được công bố phát hành trên PC, PS4 và Xbox One. Nhưng sau khi các modder đào qua dữ liệu trong bản demo, họ đã tìm thấy một vài thông tin liên quan đến phiên bản Switch. Người đào dữ liệu FluffyQuack đã tìm thấy một tập hợp các thông báo đề cập đến ba nền tảng được xác nhận trước đây và cả Nintendo Switch. Đó là thông báo mọi người đều quen thuộc: "trò chơi này có tính năng tự động lưu, vui lòng không tắt [tên nền tảng]." Hơn nữa, bản demo có các liên kết đưa người chơi đến cửa hàng tương ứng với nền tảng của họ. Ví dụ, trên PS4, thông báo có nội dung như "Chuyển đến PlayStation Store?" Nếu đã chơi bản demo, người dùng sẽ biết rằng thông báo này là lựa chọn để đặt hàng trước toàn bộ trò chơi sau khi hoàn thành phần demo.

Những thông tin trên chưa hoàn toàn xác nhận sự xuất hiện của Resident Evil 3 trên Switch. Tuy nhiên, một số người đã đưa ra phỏng đoán như sau: đầu tiên, giả sử phiên bản Switch chưa được phát triển, Capcom có thể đã thử nghiệm việc chuyển tựa game sang Nintendo Switch tại một thời điểm nào đó trong quá trình phát triển và đây đơn giản là các mã còn sót lại. Một lý do khác là khả năng các tham chiếu Switch này có thể được Capcom dùng để thiết lập trò chơi phát hành trong tương lai thông qua streaming, giống như thử nghiệm với Resident Evil 7 trước đó. Resident Evil 2 Remake không nhận được đãi ngộ tương tự, nhưng Capcom có thể đã quyết định đưa Resident Evil 3 lên các nền tảng phát trực tuyến.