Toàn tập về Call of Duty 2020 – Ai, cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao? - PC/Console

Toàn bộ những gì mà bạn biết lẫn chưa biết về Call of Duty 2020, bao gồm tên game, đội ngũ phát triển, phần chơi chiến dịch, ngày phát hành... đều có ở đây.

Thông thường, Activision sẽ công bố tựa game Call of Duty mới của mình vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 hàng năm, nhưng giờ đã sắp đến tháng 8/2020 mà chúng ta vẫn chưa được biết về tựa game mới. Có một số lý do giải thích cho điều này, bao gồm sự tồn tại của tựa game dịch vụ Free to Play Call of Duty Warzone cũng như sự hoành hành của COVID-19 khiến các sự kiện game lớn đều phải hủy bỏ. Tuy nhiên không vì thế mà các tin đồn, leak và dự đoán về Call of Duty 2020 vắng mặt – thật ra nó còn có phần nhiều hơn mọi năm do game thủ thế giới có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà.

Trong bài viết này, Mọt tui sẽ giúp các bạn lọc ra những thông tin đáng tin cậy nhất, có cơ sở nhất để vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về Call of Duty 2020, tựa game chưa được công bố nhưng thiên hạ đã “rành 6 câu” của Activision.

Ai sẽ thực hiện Call of Duty 2020?

Tất cả các nguồn tin, tin đồn và leak trong khoảng gần một năm qua (các tin đầu tiên mà Mọt tui được nghe về trò chơi là từ tận năm 2019!) đều chỉ ra rằng tựa game của năm nay sẽ do Treyarch phát triển thay vì Sledgehammer như thường lệ. Một số nguồn tin từ “người trong cuộc” nói rằng lý do của điều này là bởi Sledgehammer và Raven Software, studio đóng vai trò trợ thủ trong việc phát triển Call of Duty có chút mâu thuẫn khi Raven Software đã chán làm kẻ đứng sau màn và giờ muốn có một tựa game Call of Duty của riêng mình. Vì vậy, phiên bản Call of Duty mà Sledgehammer thực hiện tiến triển rất chậm chạp và cuối cùng Activision phải giao dự án này lại cho Treyarch, còn Sledgehammer lẫn Raven đều trở thành trợ thủ.

Điều này có nghĩa là Call of Duty 2020 sẽ được thực hiện bởi tận 3 studio, còn Treyarch chỉ có 2 năm để thực hiện tựa game này. Không rõ tiến độ của trò chơi đi được bao xa, nhưng sự hoành hành của dịch bệnh COVID-19 khiến rất nhiều nhà phát triển game phải cho nhân viên làm việc tại nhà, một điều chắc chắn sẽ kéo chậm tiến độ làm game và có thể là lý do tại sao đến lúc này chúng ta vẫn chưa được thấy Activision công bố tên chính thức của trò chơi.

Toàn tập về Call of Dut 2020 – cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao?Toàn tập về Call of Dut 2020 – cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao?

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là game thủ thế giới chưa biết được tên game. Đã có nhiều tin đồn lẫn dự đoán về tên game bay đầy trời, nhưng giờ chúng ta đã được biết tên chính thức của nó sẽ là Call of Duty: Black Ops Cold War. Cái tên này bị lộ không phải do Activision, mà là do… Doritos, một nhãn hiệu snack của Pepsi. Những hình ảnh chụp lại nội dung một chiến dịch quảng cáo của Doritos cho thấy rằng cả “Call of Duty” và “Black Ops” đều bị thu nhỏ lại để “Cold War” trở thành tiêu điểm, như các bạn có thể thấy trong hình trên.

Call of Duty: Black Ops Cold War có thể là một phiên bản “reboot mềm” của dòng game Black Ops do Treyarch phát triển. Nội dung của trò chơi cũng phần nào bị tiết lộ qua cái tên này. “Cold War” rõ ràng chỉ ra rằng game sẽ lấy bối cảnh chiến tranh lạnh, giai đoạn mà các cường quốc trên thế giới chạy đua vũ trang để sẵn sàng cho cuộc “chiến tranh nóng” mà họ tin rằng không sớm thì muộn cũng xảy ra. Dù không có những cuộc chiến tổng lực giữa các quốc gia, hàng loạt điệp vụ, các cuộc xung đột quy mô nhỏ và chiến tranh cục bộ vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, và đây là một bối cảnh rất phù hợp cho các chiến dịch bí mật (Black Ops) của game.

Valorant: Những lỗi Error Code khó nhằn và làm gì khi mọi biện pháp đều thất bại?Valorant: Những lỗi Error Code khó nhằn và làm gì khi mọi biện pháp đều thất bại?
Valorant: Những lỗi Error Code khó nhằn và làm gì khi mọi biện pháp đều thất bại?
Trong bài viết này, Mọt tiếp tục tổng hợp một loạt mã lỗi (Error Code) mà game thủ Valorant thường gặp và chia sẻ với các bạn cách để khắc phục chúng.

Tựa game này sẽ lấy bối cảnh ở đâu?

Chỉ mới khoảng 2 tuần trước đây, một phiên bản alpha của Call of Duty 2020 đã âm thầm xuất hiện trên Microsoft Store và được gọi là “The Red Door.” The Red Door cũng xuất hiện trên cửa hàng PlayStation Store của Sony với một dòng mã Content-ID là “COD2020INTALPHA1” (Call of Duty 2020 Initial Alpha 1). Nó được giới thiệu là một tựa game bắn súng từ Activision, có dung lượng 82,27GB và đi kèm câu mô tả là “Có nhiều hơn một sự thật. Nếu bạn đi tìm câu trả lời, hãy sẵn sàng nghi ngờ mọi thứ và chấp nhận rằng sẽ chẳng có gì còn như cũ. Cánh Cửa Đỏ đang chờ, bạn có dám bước qua?”

Vì một lý do nào đó, một số game thủ đã có thể tải bản alpha này về máy Xbox của mình và đào xới các file để tìm kiếm những thông tin đáng chú ý. Một trong số họ là dataminer có nick Twitter @ProtoWarehouse đã tìm ra danh sách các màn chơi đơn của game, xác nhận rằng Call of Duty 2020 sẽ có phần chơi chiến dịch dù quá trình phát triển hơi gấp gáp. Như bạn có thể thấy, game có tổng cộng 10 màn chơi chính và 2 màn chơi được đánh dấu là nhiệm vụ phụ (side mission). Ba chữ cái đầu tiên trong tên của 9 màn chơi đầu tiết lộ quốc gia mà bạn sẽ đến để thực hiện nhiệm vụ của mình – Mọt sẽ để cho bạn tự đoán tên đầy đủ của các quốc gia đó.

Toàn tập về Call of Dut 2020 – cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao?Toàn tập về Call of Dut 2020 – cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao?

Bên cạnh đó việc game có cái tên dài ngoằng cũng dễ hiểu bởi cả Call of Duty lẫn Black Ops đều là những thương hiệu quan trọng có thể giúp các khách hàng tiềm năng nhận diện trò chơi. Nếu bỏ Call of Duty, các bậc phụ huynh không biết nhiều về game nhưng muốn mua làm quà cho con cái có thể sẽ không nhận ra dòng game yêu thích của con mình, trong khi Black Ops cũng phải ở lại vì nó là một thương hiệu lớn được rất nhiều game thủ yêu thích, đủ sánh ngang tầm với Modern Warfare.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Warzone?

Đây hẳn là một câu hỏi mà rất nhiều game thủ bỏ thời gian và tiền bạc vào Warzone muốn biết đáp án. Hiện tại chưa có một thông tin chính xác nào, nhưng dựa trên những gì Activision và Infinity Ward đã nói trước đây, có thể tin rằng dù Call of Duty: Black Ops Cold War ra mắt, Warzone sẽ vẫn tiếp tục được cập nhật nội dung mới và có thể sẽ ôm đồm luôn vai trò là game Battle Royale mang thương hiệu Call of Duty duy nhất từ nay về sau, hoàn toàn thay thế Black Ops 4. Đã có một số minh chứng cho điều này, chẳng hạn các lô cốt chứa vũ khí hạt nhân từng xuất hiện trong Warzone trước đây.

Toàn tập về Call of Duty 2020 – Ai, cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao?Toàn tập về Call of Duty 2020 – Ai, cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao?

Thông thường các tựa game Call of Duty được phát hành vào tháng 11 hàng năm, nhưng đến Black Ops 4 và Modern Warfare, ngày phát hành này được đẩy lên tháng 10. Như bạn có thể thấy trong bức hình chụp đợt khuyến mãi Doritos bên trên, đợt khuyến mãi này kéo dài từ 5/10/2020 đến 31/1/2021. Mọt tui dự đoán rằng Call of Duty: Black Ops Cold War sẽ phát hành chỉ vài ngày sau khi đợt khuyến mãi này bắt đầu. Lý do mà Mọt đưa ra dự đoán này là vì hồi năm ngoái, Activision và Pepsi cũng hợp tác tung ra một sự kiện x2 EXP tương tự với loại nước giải khát Mountain Dew và Modern Warfare ra mắt chỉ vài ngày sau khi đợt khuyến mãi đó bắt đầu.

Toàn tập về Call of Dut 2020 – cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao?Toàn tập về Call of Dut 2020 – cái gì, ở đâu, bao giờ và tại sao?

Cuối cùng, Mọt tui không rõ khi nào Activision mới chịu vén bức màn bí mật (nhưng đã thủng lỗ chỗ) che phủ Call of Duty 2020, nhưng chắc chắn không phải là BlizzCon 2020 vì nó đã bị hủy bỏ. Nếu phải đưa ra một dự đoán, có lẽ chúng ta sẽ được biết về trò chơi vào tháng 8 tới, cụ thể là ngày 5/8 khi một mùa mới của Warzone bắt đầu. Hãy cùng Mọt chờ xem liệu những thông tin trong bài viết này có đúng hay không nhé!